Triều Tiên-Trung Quốc thảo luận nối lại đàm phán sáu bên

Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Bán đảo Triều Tiên, ông Vũ Đại Vĩ đã đến Triều Tiên khởi động lại các cuộc đàm phán sáu bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 19/3 cho biết đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Bán đảo Triều Tiên, ông Vũ Đại Vĩ đã thăm Triều Tiên trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán sáu bên.

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn Hồng Lỗi cho biết ông Vũ Đại Vĩ đến Bình Nhưỡng từ ngày 17/3 và đã tiến hành tham vấn với giới chức Triều Tiên, chủ yếu tập trung vào tình hình Bán đảo Triều Tiên và việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Lần gần đây nhất ông Vũ Đại Vĩ thăm Triều Tiên là vào tháng 11/2013, vài ngày trước khi ông có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Glyn Davies ở Bắc Kinh.

Trong chuyến trở lại Bắc Kinh hồi tháng Một vừa qua, ông Davies cho biết Washington và Bắc Kinh phối hợp chặt chẽ trong việc đưa Triều Tiên trở lại các cuộc đàm phán "có ý nghĩa" về vấn đề hạt nhân.

Kể từ vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2/2013, Triều Tiên đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng mở lại các cuộc đàm phán sáu bên "không đặt ra điều kiện tiên quyết," nhưng Hàn Quốc và Mỹ yêu cầu Bình Nhưỡng trước hết phải chứng minh sự chân thành bằng những hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.

Theo Tân Hoa xã, ngày 29/1 vừa qua, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Chi Jae Ryong phát biểu tại Bắc Kinh nêu rõ Triều Tiên đồng ý nối lại đàm phán sáu bên và kêu gọi Mỹ thực hiện các nghĩa vụ liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục