Triệu Vy và nhiều ngôi sao Trung Quốc 'biến mất' khỏi mạng Internet

Giới chức Trung Quốc dường như đang tìm cách chấn chỉnh hoạt động giải trí vốn chạy theo thị hiếu số đông, đồng thời định hướng lại thẩm mỹ cho giới trẻ nước này.
Triệu Vy - một trong những ngôi sao lớn nhất của màn ảnh Hoa ngữ (Nguồn: thestar)
Triệu Vy - một trong những ngôi sao lớn nhất của màn ảnh Hoa ngữ (Nguồn: thestar)

Trung Quốc vừa công bố các bước tiếp theo để kiểm soát văn hóa hâm mộ người nổi tiếng, thứ mà các nhà quản lý cho rằng đã trở nên “hỗn loạn.”

Theo tạp chí Variety, động thái này được đưa ra khi Triệu Vy- một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc bị xóa tên khỏi mạng Internet. Một ngôi sao khác - nữ diễn viên Trịnh Sảng - cũng "bốc hơi" khỏi cõi mạng sau bê bối thuế.

Hôm 27/8 vừa qua, Cơ quan Quản lý Không gian mạng của Trung Quốc (CAC) đã đưa ra hai thông báo có liên quan đến nhau. Tại đó, họ tuyên bố sẽ có hành động trừng phạt đối với việc phát tán thông tin gây hại trong các nhóm hâm mộ người nổi tiếng. Các kênh thảo luận của những nhóm này cũng có thể bị khóa.

Trong động thái thứ hai, CAC đã công bố dự thảo các quy định về thuật toán đề xuất trên mạng Internet. Cơ quan này muốn ngăn chặn các thuật toán khuyến khích người dùng bỏ ra những số tiền lớn hoặc tiêu tiền theo cách "có thể phá vỡ trật tự công cộng."

Các công ty Internet phải khiến cho việc tạo tài khoản người dùng giả trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, người dùng cũng được quyền tắt các hệ thống đề xuất một cách dễ dàng hơn.

Các thuật toán đề xuất hiện được sử dụng bởi nhiều dịch vụ mua sắm tại nhà, trang web tin tức, mạng xã hội và các nền tảng phát trực tuyến (streaming). Dự thảo này sẽ còn được thảo luận tới giữa tháng 9.

[Vì sao Triệu Vy và nhiều sao bị xóa tên trong làng giải trí Hoa ngữ?]

Giới quản lý thuộc nhiều bộ và ngành tại Trung Quốc đang trong một chiến dịch kéo dài nhiều tháng, nhằm kiểm soát các gã khổng lồ công nghệ tại quốc gia này.

Họ nhận thấy rằng các công ty này đã phát triển quá mạnh và xâm phạm vào quyền riêng tư của người dùng, cũng như khuyến khích sự thô tục và chủ nghĩa cá nhân trong văn hóa đại chúng.

Nhiều người nổi tiếng đã trở thành mục tiêu đặc biệt của chiến dịch mới. Có thể kể đến Ngô Diệc Phàm - ca sỹ kiêm diễn viên siêu sao, người vừa bị bắt giữ vì các cáo buộc hiếp dâm. Ngay sau đó, Ngô Diệc Phàm đã bị xóa tên, gần như hoàn toàn biến mất khỏi mạng Internet.

Gần đây hơn có Trương Triết Hạn, nam diễn viên bị cáo buộc đã làm tổn thương cảm xúc của người Trung Quốc khi đăng tải các bức ảnh tham quan ngôi đền Yasukuni ở Tokyo - nơi đang thờ phụng nhiều người bị Trung Quốc coi là tội phạm chiến tranh trong Thế chiến 2.

Các bộ phim điện ảnh và truyền hình có sự góp mặt của anh này đã bị các đài truyền hình và nền tảng phát trực tuyến thẳng tay gỡ bỏ. Thời báo Hoàn cầu cũng đưa tin rằng Trương Triết Hạn đã bị "buộc phải rời khỏi ngành giải trí."

Triệu Vy và nhiều ngôi sao Trung Quốc 'biến mất' khỏi mạng Internet ảnh 1Nữ diễn viên Trịnh Sảng. (Nguồn: SCMP)

Vừa qua WWD đưa tin rằng nữ diễn viên Triệu Vy, ngôi sao của nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như "Đội bóng Thiếu Lâm" và "Xích Bích" cũng đã bị đuổi khỏi ngành.

Tên của cô đã bị xóa khỏi danh sách diễn viên của loạt phim "Hoàn Châu Cách Cách" trên các nền tảng phát video, bao gồm Tencent Video, iQiyi và Youku.

WWD cũng cho biết hiện chưa rõ lý do vì sao Triệu Vy bị hủy hợp đồng làm gương mặt đại diện tại Trung Quốc cho thương hiệu thời trang Fendi của Italy.

Có suy đoán cho rằng tình hình hiện nay của Triệu Vy có liên quan tới các cuộc điều tra nhắm vào Chu Giang Dũng, một quan chức cấp cao tại Hàng Châu - thành phố quê hương của tập đoàn Alibaba.

Trong một diễn biến khác, nữ diễn viên Trịnh Sảng, người là tâm điểm của cơn bão chỉ trích vì thuê người mang thai hộ hồi đầu năm nay, vừa bị phạt 99 triệu NDT (46 triệu USD) tiền nợ thuế thu nhập và thu nhập vượt mức.

Mặc dù không nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng nữ diễn viên 29 tuổi này là một trong những ngôi sao nữ được trả lương cao nhất thế giới. Cô được cho là đã nhận 24,6 triệu USD (160 triệu NDT) sau 77 ngày quay phim - tức 320.000 USD/ngày - cho vai diễn trong bộ phim dài 50 tập "Thiện nữ u hồn."

Trường hợp của Trinh Sảng gợi nhớ về sự việc tương tự hồi năm 2017 với Phạm Băng Băng, ngôi sao nữ số 1 Trung Quốc.

Khoản tiền phạt 100 triệu USD mà Phạm Băng Băng phải trả đã gây ra một đợt gián đoạn trong việc sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, do các công ty phải gấp rút giải quyết nhiều vấn đề về thuế, viết lại hợp đồng với các diễn viên và ngừng việc sử dụng các "thiên đường thuế" trong nước.

Trước đó, các nhà chức trách Trung Quốc cũng đã tìm cách giới hạn mức thù lao cho các ngôi sao đóng phim truyền hình. Chính quyền cũng xử phạt làm gương các ngôi sao tham gia mua bán dâm, sử dụng ma túy, và cảnh cáo nhiều ngôi sao khác với cuộc sống riêng gây tranh cãi, bằng những lệnh cấm suốt đời.

Trong tuần vừa rồi, nền tảng phát trực tuyến iQiyi cho biết đã hủy các kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng, nơi được xem là cái nôi của người nổi tiếng. Giám đốc điều hành Cung Vũ của công ty nói rằng các chương trình này "không lành mạnh."

Được biết trước đây, Triệu Vy từng gặp không ít rắc rối. Năm 2018, cô và chồng đã bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm, sau khi tung ra thông tin sai lệch trong một vụ tiếp quản công ty.

Nữ diễn viên cũng bị chỉ trích vì khối tài sản được cho là lên tới hơn 1 tỷ USD, được tích lũy một phần thông qua việc mua trước cổ phần tại công ty điện ảnh Alibaba Pictures, theo lời giới thiệu cá nhân của Jack Ma.

Năm 2001, Triệu Vy đã  bị chỉ trích nặng nề vì mặc một chiếc váy có họa tiết giống cờ quân đội Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục