Trình diễn máy bay thế hệ mới EC175 tại VN

Trình diễn máy bay thế hệ mới EC175 tại Việt Nam

Lần đầu tiên, tập đoàn Eurocopter Group đã tổ chức trình diễn máy bay trực thăng hai động cơ mới Eurocopter EC175 tại Việt Nam.
Trình diễn máy bay thế hệ mới EC175 tại Việt Nam ảnh 1Máy bay EC175. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)

Ngày 11/12, tại sân bay Vũng Tàu, tập đoàn Eurocopter Group đã tổ chức trình diễn máy bay trực thăng hai động cơ mới Eurocopter EC175.

Đây là lần đầu tiên Eurocopter Group đưa máy bay đến Việt Nam trình diễn.

Thành phố Vũng Tàu được xem có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí của Việt Nam được chọn làm điểm biểu diễn duy nhất của máy bay EC175 tại Việt Nam.

EC175 được thiết kế riêng để phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, mang lại hiệu quả, tốc độ và khả năng xử lý tối ưu trong điều kiện khó khăn, đặc biệt là trong các hoạt động xa bờ.

Theo Eurocopter Group, chiếc EC175 được giới thiệu trong chuyến bay trình diễn tại Châu Á là loại trực thăng chuyên thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực dầu khí, đêm đến cho các nhà khai thác cơ hội trải nghiệm khả năng của nó trong những điều kiện làm việc thực tế.

Giá chiếc EC175 tuy phụ thuộc vào những yêu cầu của khách hàng nhưng đại diện của Eurocopter cho biết sẽ giao động trên dưới 20 triệu USD/chiếc.

EC175 được thiết kế và chế tạo để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng, có thể chở được tối đa 18 hành khách.

Theo chuyên gia kỹ thuật của Eurocopter Group, bán kính hoạt động của EC175 có thể đạt tới 270km khi chở 7 người, đạt 190km khi chở 18 người, tầm bay thẳng có thể đạt tới 1.100 km, với thời gian hoạt động trên không đạt tới 6 giờ.

Bên cạnh dành cho khai thác dầu khí, EC175 có thể điều chỉnh, trang bị thiết bị phục vụ cho các lĩnh vực khác như cứu hộ, tuần tra của cảnh sát, y tế, chuyên cơ phục vụ VIP, vận tải hàng hóa....

Tích hợp công nghệ tiên tiến nhất của Eurocopter, loại máy bay này giúp cho các nhà khai thác tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì, đồng thời có tiêu chuẩn an toàn cao hơn. Hệ thống điện tử hàng không mới Helionix, giúp nâng cao ưu thế bảo vệ hoạt động bay, hỗ trợ phi công xử lý các tình huống khẩn cấp.

Máy bay trực thăng của Eurocopter đã phục vụ ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở Việt Nam trong một thời gian dài. Công ty Trực thăng Miền Nam thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đang sử dụng đội máy bay (10 chiếc) thuộc gia đình Super Puma gồm các trực thăng EC225, AS332 L2, EC155 Dauphins.

Đến nay, đội bay Super Puma của Công ty trực thăng Miền Nam đã đạt được hơn 54.000 giờ bay, một thành tích rất ấn tượng. Dự kiến, vào giữa năm 2014, Công ty Trực thăng Miền Nam tiếp tục nhận thêm 1 máy bay EC225 của Eurocopter.

Trình diễn máy bay thế hệ mới EC175 tại Việt Nam ảnh 2Máy bay EC175. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)

Chuyến bay biểu diễn EC175 tại Vũng Tàu, Việt Nam là chặng dừng thứ hai trong tour trình diễn ở Châu Á sau Malaysia, điểm đến tiếp theo là thủ đô Bangkok, Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục