Trình độ học vấn phụ nữ Philippines cao hơn nam

Theo thống kê, trong hơn một thập kỷ qua, số phụ nữ Philippines ít hơn nam giới nhưng nhiều người trong số họ đã tốt nghiệp đại học.
Phụ nữ Philippines đã có bước đi khá xa về trình độ học vấn, làm cho nam giới nước này cảm thấy bất an vì ngày càng nhiều nữ giới có bằng đại học.

Báo cáo mới đây của Ủy ban Điều phối Thống kê Quốc gia (NSCB) cho thấy, trong hơn một thập kỷ qua số phụ nữ Philippines ít hơn nam giới nhưng nhiều người trong số họ đã tốt nghiệp đại học.

Theo kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2010, số nam giới Philippines đông hơn chiếm đến 46,5 triệu so với 45,6 triệu phụ nữ.

Trích dẫn dữ liệu từ một khảo sát giáo dục và truyền thông năm 2008, NSCB chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ biết chữ của Philippines là 88,7% trong khi nam giới chỉ có 84,2%.

Báo cáo cũng cho biết 24,9% phụ nữ đang hoàn tất giáo dục đại học trong khi nam giới chỉ có 21,2% và ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia các khóa học quản trị kinh doanh trong khi nam giới thích ngành công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lao động của nam giới Philippines đạt 78,3% nhiều hơn so với tỷ lệ 49,7% của nữ giới song tỷ lệ thất nghiệp của lao động nam lại cao hơn so với lao động nữ.

Theo một khảo sát về người lao động Philippines ở nước ngoài năm 2011, có ít nhất 1,126 triệu nam giới và 1,032 triệu phụ nữ Philippines làm việc ở nước ngoài.

Nam giới chủ yếu làm các công việc như lắp ráp và vận hành máy móc trong khi hầu hết phụ nữ làm những công việc lao động đơn giản./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục