Khai tử Google Reader

Trình đọc Google Reader sẽ bị khai tử vào ngày 1/7

Quan chức cao cấp của Google đã lên tiếng biện hộ chính thức cho việc khai tử trình đọc Google Reader từ 1/7, việc làm bị phản ứng dữ dội.
Đầu năm nay, hãng Google đã đưa ra thông báo trình đọc RSS phổ biến của họ là Google Reader sẽ bị khai tử vào ngày 1/7 khiến cho nhiều người dùng phản ứng dữ dội.

Tới giờ, Giám đốc cao cấp phụ trách các sản phẩm xã hội và Google News là Richard Gringras mới đưa ra lời biện hộ chính thức cho động thái đóng cửa nói trên.

Theo Giám đốc Gringras thì Google Reader là mô hình cũ để khai thác thông tin, trong khi ở thời đại bùng nổ của smartphone và tablet thì việc khai thác thông tin phải là một quá trình gần như liên tục, và RSS với Google Reader không còn phù hợp nữa.

Giám đốc Gringras chỉ ra rằng hiện giờ mọi người không còn chỉ đọc tin tức vào bữa sáng hay cuối ngày, thay vào đó họ truy cập tin tức liên tục suốt cả ngày qua thiết bị di động của mình.

Do vậy, Google đã không thể để Google Reader tiếp tục tồn tại, và trong tương lai, hãng này sẽ phát triển thêm tính năng cho các dịch vụ như Google Now và Google+ để giúp người dùng được nhận tin tức hàng ngày./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục