Trình Thủ tướng quy hoạch xây dựng nhà tang lễ cấp quốc gia

Nhà tang lễ Quốc gia được đặt tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, bao gồm khu nhà tang lễ có diện tích là 10,5ha và khu cây xanh cách ly phía Nam giáp Đại lộ Thăng Long.

Bộ Xây dựng cho biết đang thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công trình này nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng trong các nghi lễ cấp Quốc tang, tang lễ cấp Nhà nước, tang lễ cấp cao.

Theo quy hoạch, Nhà tang lễ Quốc gia được đặt tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố về phía Đông 14km; phía Bắc và phía Tây giáp khu cây xanh; phía Nam giáp Đại lộ Thăng Long; phía Đông giáp khu cây xanh cách ly. Diện tích lập quy hoạch của dự án khoảng 13,5ha, bao gồm khu nhà tang lễ có diện tích là 10,5ha và khu cây xanh cách ly phía Nam giáp Đại lộ Thăng Long có diện tích là 3ha.

Mục tiêu đặt ra cho quy hoạch là tổ chức các khu chức năng, không gian kiến trúc cảnh quan và các hạng mục công trình, đảm bảo hoạt động nghi thức tang lễ quốc gia, phù hợp cảnh quan không gian khu vực. Quy hoạch này sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và triển khai xây dựng theo quy hoạch.

Không gian tổng thể của khu nhà tang lễ được bố trí trên trục đối xứng, theo hướng Bắc Nam, kết nối với Đại lộ Thăng Long. Cấu trúc không gian theo phong cách truyền thống với trục chính phát triển theo chiều sâu, hồ bán nguyệt, sân nghi lễ, nhà tang lễ. Các khu vực có hoạt động nghi lễ và khu vực phụ trợ để đảm bảo yêu cầu nghi lễ trang nghiêm cấp quốc gia.

Tổ hợp các công trình chính gồm nhà tang lễ, nhà nghỉ chờ, nhà dịch vụ được bố trí theo trục đăng đối, đáp ứng yêu cầu tổ chức các nghi lễ cấp quốc gia, thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với người đã mất.

Các hạng mục công trình xây dựng thấp tầng kết hợp không gian mở hướng đến công trình chủ đạo là nhà tang lễ có tầng cao khoảng (2-3 tầng). Hình thức kiến trúc kết hợp truyền thống và hiện đại, sử dụng mái dốc, vật liệu, gần gũi thân thiện với hoạt động văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân. Cùng đó, hệ thống cây xanh, mặt nước được đặc biệt chú trọng để đảm bảo hài hòa với tổng thể chung; gần gũi thân thiện với phong tục tập quán của nhân dân và chọn lựa loại cây xanh phù hợp với hoạt động đặc thù của khu nhà tang lễ.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong từ năm 2015-2020 và nhu cầu vốn cụ thể sẽ được xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Ban quản lý dự án sẽ được thành lập để tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư và xây dựng phương án quản lý vận hành khai thác công trình. Việc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình nhà tang lễ quốc gia sẽ được tổ chức để lựa chọn các giải pháp thiết kế đảm bảo thẩm mỹ, kỹ thuật và kinh tế phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục