Trò chơi "độc" cho phụ nữ Trung Quốc ngày 8/3

Chị em phụ nữ ở Thẩm Dương, Trung Quốc, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ bằng chầu đập phá tơi bời đồ dùng trong một trung tâm mua sắm.
Ngày 5/3, chị em phụ nữ thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bằng một chầu đập phá tơi bời đồ dùng trong một trung tâm mua sắm.

Người chơi vào cửa không cần mua vé nhưng phải mua sắm một vật dụng gì đó trị giá trên 38 tệ (5,5 USD) để được “trút giận” vào những đồ dùng như bát đĩa, sách báo, máy thu hình và điện thoại di động bày trong một gian hàng đặc biệt.

Những vật dùng này toàn là đồ “second-hand”, chẳng còn giá trị sử dụng bao nhiêu. Chủ trung tâm mua bán âu cũng là người hiểu tâm lý phụ nữ, tạo sân chơi độc đáo để cánh “chân yếu tay mềm” thể hiện sức mạnh của mình.

Còn tại thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc, đã diễn ra một cuộc thi chạy độc đáo có một không hai.

Khoảng 40 chị em phụ nữ mặc quần áo tắm, đi giày cao gót tham gia cuộc chạy đua 120m. Giải thưởng cho ba người về nhất, nhì và ba lần lượt là 1.000 tệ, 500 tệ và 300 tệ./.

Vĩnh Hà (Bắc Kinh)

Tin cùng chuyên mục