Trò chơi “The Legend of Zelda” sẽ được xuất hiện trên Netflix

Nintendo tiếp tục vươn ra ngoài lĩnh vực trò chơi điện tử khi hợp tác với dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix để cho ra đời một series phim dựa trên trò chơi “The Legend of Zelda.”
Trò chơi “The Legend of Zelda” sẽ được xuất hiện trên Netflix ảnh 1(Nguồn: AFP)

Nintendo tiếp tục vươn ra ngoài lĩnh vực trò chơi điện tử khi hợp tác với dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix để cho ra đời một series phim dựa trên trò chơi “The Legend of Zelda.”

Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, series phim Zelda sẽ tương tự như “Trò chơi vương quyền,” nhưng hướng tới đối tượng khán giả là các gia đình.

Dù vẫn còn trong giai đoạn đầu, nhưng dự án đã được định hình như một series phim live-action. Điều này khác với lần chuyển thể sang phim truyền hình trước của “The Legend of Zelda” - một loạt phim hoạt hình lên sóng vào năm 1989.

Trong vòng 30 năm trở lại đây, đã có tới ít nhất 20 trò chơi “Zelda” được tung ra, từ trò chơi trên hệ máy Famicom của Nhật Bản vào tháng 2 năm 1986. Ký hiệu Triforce hình tam giác của “Zelda” đã trở thành một biểu tượng của game cổ điển nói chung.

Những năm gần đây, công ty tập trung chủ yếu vào cải tiến công nghệ khi tái phát hành một số trò chơi “Zelda” nổi tiếng trên hệ máy Wii U và Nintendo 3DS cầm tay. “The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D” là một ví dụ.

Đây là một phiên bản 3DS được tinh chỉnh và nâng cao từ bản gốc cho máy N64 năm 2000. Không chỉ vậy, một trò chơi mới dành cho máy Wii U cũng đã được công bố, dự kiến sẽ được phát hành trong năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục