Trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào bị cách chức Trưởng ban Mặt trận

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cách chức Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch.
Trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào bị cách chức Trưởng ban Mặt trận ảnh 1Ông Lệnh Kế Hoạch bị điều tra vì sai phạm nghiêm trọng (Nguồn: SCMP)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 31/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cách chức Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch, đồng thời bổ nhiệm bà Tôn Xuân Lan kiêm nhiệm chức vụ này.

Bà Tôn Xuân Lan, người dân tộc Hán, sinh năm 1950, tham gia công tác tháng 11/1960, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1973.

Hiện bà Tôn Xuân Lan là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư thành ủy Thiên Tân.

Bà Tôn Xuân Lan là Bí thư tỉnh ủy Phúc Kiến (đến tháng 11/2012), Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Phúc Kiến; Ủy viên dự khuyết trung ương khóa 15,16; Ủy viên trung ương khóa 17,18; Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

Trước khi bị cách chức Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương, ông Lệnh Kế Hoạch, từng là trợ lý cấp cao của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) điều tra vì nghi ngờ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."/.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục