Trợ lý của trùm truyền thông Murdoch lại bị bắt giữ

Cảnh sát Anh đã bắt giữ lại bà Rebekah Brooks, cựu Giám đốc điều hành News of the World, từng là cánh tay phải của Rupert Murodch.
Cảnh sát Anh đã bắt giữ lại bà Rebekah Brooks, cựu Giám đốc điều hành tờ News of the World và từng là cánh tay phải thân cận của "trùm truyền thông" Rupert Murodch.

Theo một số nguồn tin, người phụ nữ 43 tuổi nêu trên cùng chồng là hai trong số những người vừa bị cảnh sát bắt giữ do tình nghi về việc đã có những tác động để làm ảnh hưởng kết quả điều tra của cảnh sát trong vụ bê bối nghe lén điện thoại.

Trong thông báo được đưa ra sau vụ bắt giữ, Sở Cảnh sát London cho biết một phụ nữ và năm người đàn ông ở độ tuổi từ 38 tới 49 đã bị bắt giữ trong những chiến dịch ở miền Bắc nước Anh.

Hồi tháng 7/2011, bà Rebekah Brooks đã bị cảnh sát Anh bắt giữ để điều tra về vụ nghe lén điện thoại và hối lộ tại tờ báo News of the World. Sau khi được trả tự do, người phụ nữ quyền lực trong làng báo chí Anh đã xin từ chức, trong khi tờ News of the World bị đình bản.

Để sửa chữa những sai lầm do tờ News of the World của bà Brooks gây ra, đế chế truyền thông của trùm tài phiệt Rupert Murdoch đã trả một khoản tiền bồi thường không nhỏ cho 36 nạn nhân trong các vụ nghe lén điện thoại, gồm có nam tài tử Jude Law, cầu thủ Ashley Cole và cựu Phó Thủ tướng Anh John Prescott. Tổng cộng số tiền mà News International phải thanh toán là 645.000 bảng, riêng ngôi sao Jude Law đã nhận được 130.000 bảng./.

 
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục