Thêm một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ thông báo từ chức

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu từ chức

Ông Aaron Wess Mitchell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, thông báo sẽ từ chức vào tháng 2 tới.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu từ chức ảnh 1Ông Aaron Wess Mitchell từ chức. (Nguồn: AP)

Truyền thông Mỹ ngày 22/1 đưa tin, ông Aaron Wess Mitchell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, thông báo sẽ từ chức vào tháng 2 tới.

Trong bức thư từ chức, ông Mitchell cho biết ông từ chức là do các nguyên nhân cá nhân và nghiệp vụ. Bức thư có đoạn: “Khi chính quyền đã hoàn thành 2 năm ở nhiệm sở, tôi cảm thấy đã hoàn tất điều mà tôi đề ra khi giữ chức vụ này.”

Theo ông Michell, đó là việc phát triển chiến lược châu Âu và giúp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong giai đoạn chuyển giao, sau khi người tiền nhiệm Rex Tillerson bị cách chức Ngoại trưởng hồi tháng 3 năm ngoái.

[Mỹ: Chánh văn phòng Lầu Năm Góc Kevin Sweeney từ chức]

Theo kế hoạch, ông Mitchell sẽ rời Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 15/2.

Việc ông Mitchell từ chức sẽ tạo ra một chỗ trống nữa trong hàng ngũ các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hiện nay, 6 trong tổng số 24 vị trí ở bộ này đang chờ được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Động thái này cũng đáng chú ý, vào thời điểm các nhà lãnh đạo châu Âu đang hoài nghi về cam kết của Tổng thống Donald Trump với các đồng minh lâu đời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục