Trợ lý Tổng thống Iran bị cấm tranh cử tổng thống

Tổng thống Iran Ahmadinejad ngày 22/5 đã có phản ứng mạnh mẽ trước việc trợ lý của ông bị cơ quan bầu cử cấm tranh cử tổng thống.
Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin Tổng thống nước này, ông Mahmoud Ahmadinejad ngày 22/5 tuyên bố ông sẽ đề nghị lãnh tụ tinh thần Ayatollah Ali Khamenei hủy bỏ lệnh cấm tham gia tranh cử đối với trợ lý thân cận của ông là Efandiar Rahim Mashaie.

[Iran bắt đầu cho đăng ký ứng cử viên tổng thống]

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra ngày 21/5, Bộ Nội vụ Iran cho biết hai ứng cử viên tiềm năng là Mashaie và cựu Tổng thống có quan điểm ôn hòa Akbar Hashemi Rafsanjani không được tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/6 tới, song không cho biết lý do cụ thể.

Tổng thống Ahmadinejad cho rằng việc loại ứng cử viên Mashaie ra khỏi danh sách tranh cử là một quyết định bất công và ông sẽ đưa việc này lên lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người có tiếng nói quyết định trong các vấn đề chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Ahmadinejad nhấn mạnh ông sẽ "theo đuổi việc này đến cùng."

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Iran, Hội đồng Bảo vệ cách mạng, cơ quan giám sát bầu cử tối cao tại Iran, đã phê chuẩn 8 ứng cử viên đủ tư cách tranh cử Tổng thống, gồm ông Saeed Jalili - Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Thị trưởng thành phố Tehran Mohammad Bager Qalibaf, cựu Ngoại trưởng Ali-Akbar Velayati, nghị sỹ Gholam- Ali Haddad-Adel, cựu chỉ huy quân đội Mohsen Rezaei, cựu Bộ trưởng Dầu mỏ-Viễn thông Mohammad Gharazi, cựu Phó Tổng thống Mohammad-Reza Aref và ông Hassan Rouhani - từng đảm nhận vai trò nhà đàm phán hạt nhân của Iran.

Hiến pháp Iran quy định tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm, phải là người theo đạo Hồi và không được tại vị quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Do đó, Tổng thống đương nhiệm Ahmadinejad  không được tranh cử lần này vì đã cầm quyền 8 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục