Trở thành triệu phú nhờ... về hưu non

Khoảng 34.000 công nhân viên chức ở Anh đã chọn cách về hưu non để trở thành... triệu phú, nhờ số tiền "một cục" mà họ được nhận tối thiểu là 1 triệu bảng (1,6 triệu USD).

Khoảng 34.000 công nhân viên chức ở Anh đã chọn cách về hưu non để trở thành... triệu phú, nhờ số tiền "một cục" mà họ được nhận tối thiểu là 1 triệu bảng (1,6 triệu USD).
 
Mức tiền 1 triệu bảng được tính toán dựa trên chi phí trung bình tại các công ty bảo hiểm Anh hiện nay, theo đó người lao động sẽ phải bỏ ra 1 triệu bảng để nhận được mức lương 33.000 bảng/năm khi về hưu.
 
Theo cách tính này, người được nhận lương hưu cao nhất trong hệ thống các cơ quan nhà nước là Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Mervyn King. Nếu về hưu theo chế độ "một cục", ông này sẽ được nhận ngay 5,4 triệu bảng.
 
Giám đốc điều hành kênh truyền hình BBC World Service của tập đoàn truyền thông BBC, John Smith, cũng có thể chọn cách này và nhận mức lương 3,1 triệu bảng sau 18 năm làm việc.
 
Chi phí lương hưu trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở Anh hiện nay rất lớn bởi người lao động chỉ phải đóng 3,5% lương tháng cho bảo hiểm hưu trí.
 
Trong khi 80% các công ty trong khối tư nhân đã bỏ chế độ "về một cục", thì khối nhà nước đa phần vẫn áp dụng cơ chế này. Vì vậy, rất nhiều nhân viên làm việc trong các chính quyền địa phương ở Anh năm ngoái đã chọn phương án về hưu sớm./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục