Trở thành triệu phú USD vì nhầm lẫn của ngân hàng

Một người New Zealand đã bỏ trốn sang Trung Quốc sau khi ngân hàng chuyển nhầm hàng triệu USD vào tài khoản của anh ta.
Một triệu phú New Zealand, người đã bỏ trốn tới Trung Quốc sau khi một ngân hàng vô tình đổ hàng triệu USD vào tài khoản của anh này, đã thừa nhận tội trộm cắp hôm 12/6.

Hui "Leo" Gao đã bỏ trốn khỏi New Zealand cùng người tình Kara Hurring sau khi ngân hàng Westpac vô tình chuyển 10 triệu NZD (7,7 triệu USD) vào tài khoản của anh ta hồi tháng 4/2009, dù anh này yêu cầu ngân hàng chỉ cho chi vượt giới hạn khoảng 100.000 NZD.

Gao - kẻ được mệnh danh là tỉ phú chạy trốn - đã có 2 năm đào tẩu trước khi bị Interpol bắt giữ hồi tháng Chín năm ngoái khi anh ta tìm cách vào Trung Quốc đại lục từ Hong Kong.

Anh ta đã thừa nhận có tội tại Tòa án Sơ thẩm Auckland và đối mặt với 7 tội danh khác nhau liên quan tới việc đã chuyển 6,78 triệu NZD khỏi New Zealand sau khi phát hiện sai lầm của ngân hàng.

Gao đã được tạm trả tự do sau khi đóng tiền thế chân và sẽ bị xét xử vào ngày 24/8 tới. Hurring, người đã tự nguyện trở về New Zealand từ tháng 2 năm ngoái, cũng bị buộc tội trộm tiền trong một phiên xử diễn ra hồi tháng trước và sẽ nhận bản án dành cho cô vào cùng ngày với Gao./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục