Trợ thủ của Tổng thống Brazil bị tình nghi nhận hối lộ từ Petrobras

Bà Gleisi Hoffmann, đương kim thượng nghị sỹ và là trợ thủ tin cậy của Tổng thống Brazil, bị tình nghi liên quan đến vụ bê bối tham nhũng khổng lồ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.
Trợ thủ của Tổng thống Brazil bị tình nghi nhận hối lộ từ Petrobras ảnh 1Bà Gleisi Hoffmann. (Nguồn: midiamax.com.br)

Ngày 26/8, thẩm phán liên bang Brazil Sergio Moro đã yêu cầu Tòa án tối cao nước này cho phép tiến hành điều tra nghi vấn nhận hối lộ của bà Gleisi Hoffmann, đương kim thượng nghị sỹ và nguyên Chánh Văn phòng Nội các Brazil trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Dilma Rousseff.

Theo ông Moro, người đang tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng khổng lồ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, có dấu hiệu cho thấy bà Hoffmann nhận hối lộ thông qua cơ quan tư vấn Consist.

Tổ chức này đã giúp bà Hoffmann rút tiền của Bộ Kế hoạch.

Các chuyên gia cho rằng đây là một thông tin bất lợi cho bà Rousseff trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực hết sức nhằm giảm tác động tiêu cực của vụ bê bối Petrobras với Tổng thống, cũng như loại trừ khả năng Quốc hội lập phiên tòa xét xử chính trị chống lại bà Rousseff.

Bà Hoffmann đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng Nội các trong giai đoạn 2011-2014, trước khi ra ứng cử vào Quốc hội, đại diện cho Đảng Lao động cầm quyền.

Hiện, bà này vẫn là trợ thủ tin cậy của Tổng thống Rousseff./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục