Trời miền Bắc bớt hanh khô, miền Trung mưa giảm

Do không khí lạnh lệch ra phía Đông, trường gió Đông phát triển nên thời tiết miền Bắc nhiều mây, trời bớt hanh khô, độ ẩm trên 65%.
Do không khí lạnh lệch ra phía Đông, trường gió Đông phát triển nên thời tiết miền Bắc ngày và đêm 20/10 chuyển nhiều mây, trời bớt hanh khô, độ ẩm trên 65%.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các khu vực như sau: Phía Tây Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Miền Trung mưa tiếp tục giảm, phía Bắc trời hửng nắng; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rải rác, lượng mưa không lớn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chịu tác động của đới gió Đông Bắc tầm thấp và đới gió Đông trên cao nên trời nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục