Trộm cắp và đình công đe dọa ngày hội bóng đá thế giới

Theo Tổ chức phân tích kinh tế IHS, nạn trộm cắp và đình công là những mối đe dọa lớn nhất đối với các thành phố đăng cai vòng chung kết World Cup 2014.
Trộm cắp và đình công đe dọa ngày hội bóng đá thế giới ảnh 1 Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Brazil tuần tra trên các đường phố tại Copacabana, bang Rio de Janeiro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tổ chức phân tích kinh tế IHS, nạn trộm cắp và đình công là những mối đe dọa lớn nhất đối với các thành phố đăng cai vòng chung kết World Cup 2014 ở Brazil mùa Hè này.

Sẽ có khoảng 170.000 nhân viên an ninh được triển khai và khoảng 840 triệu USD được chi cho việc đảm bảo an ninh cho giải đấu - nhiều gấp 5 lần số tiền Nam Phi từng bỏ ra vào mùa Hè 2010.

Laurence Allan, người đứng đầu tổ chức phân tích rủi ro của Brazil, nói: "Nhà chức trách Brazil đã đầu tư mạnh tay vào các thiết bị an ninh và bảo vệ để đối phó với những thách thức ở 12 thành phố tổ chức các trận đấu."

Các công đoàn trở thành vấn đề hóc búa chính của Chính phủ Brazil vì kể từ khi những người thu nhặt rác ở Rio de Janeiro được trả thêm một khoản tiền lớn nhờ đình công, các viên chức nhà nước khác đã đe dọa làm điều tương tự.

Trong khi Belo Horizonte, Natal, Recife, Rio de Janeiro và Sao Paolo bị đánh giá là có nguy cơ cao xảy ra tình trạng trộm cắp và các cuộc biểu tình. IHS cho biết ở Rio, du khách nhiều khả năng phải đối mặt với nạn trộm cướp nhất.

Sao Paulo rất có thể sẽ diễn ra biểu tình phá hoại, cùng với các cuộc tấn công trên các khu phố ở trung tâm thành phố trong thời gian diễn ra World Cup.

Còn Fortaleza, Porto Alegre và Salvador là các đô thị có nguy cơ cao xảy ra nạn trộm cắp. Do nằm ở gần biên giới nên ở Porto Alegre cũng có thể phải đối mặt với các cổ động viên quá khích Argentina, trong khi lễ hội carnival ở Salvador có tiếng xấu là thường diễn ra các cuộc ẩu đả. Không loại trừ những vụ việc tương tự như vậy sẽ lại xảy ra trong dịp World Cup 2014.

Ông Allan cho hay: "các cuộc biểu tình chắc chắn sẽ xảy ra ở nhiều thành phố đăng cai nhưng nhà chức trách Brazil đã thành lập các trung tâm chỉ huy và kiểm soát để triển khai nhân viên an ninh đến những khu vực này. Nếu cảnh sát Brazil phản ứng quá mạnh, chúng ta sẽ thấy các cuộc biểu tình gia tăng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục