Trộm "khoét ngạch" ở Tokyo lấy đi 3,2 triệu USD

Những tên trộm đã đục 1 lỗ thủng xuyên tường bêtông đột nhập vào cửa hàng Tenshodo, Nhật Bản và lấy đi số hàng trị giá 3,2 triệu USD.
Đầu Năm mới vừa qua, Nhật Bản xôn xao trước một vụ trộm táo bạo khi những tên tội phạm đục một lỗ thủng xuyên các tường bêtông để đột nhập vào cửa hàng nổi tiếng Tenshodo ở trung tâm khu mua sắm sầm uất Ginza, thủ đô Tokyo và nẫng đi 200 chiếc đồng hồ đắt tiền có trị giá tới 3,2 triệu USD. Manh mối vụ “khoét ngạch” nổi tiếng này đã xuất hiện ở Hongkong cuối tuần qua khi cảnh sát bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Theo cảnh sát Hongkong, số đối tượng trên gồm 3 nam và 3 nữ (5 là người Hongkong và 1 đến từ Trung Quốc đại lục). Đồng thời, cảnh sát thu giữ được hàng trăm chiếc đồng hồ, trang sức cùng tiền mặt có trị giá khoảng 2,32 triệu USD. Lượng đồng hồ và trang sức đó được xác định nằm trong số những đồ vật bị mất cắp của cửa hàng Tenshodo tại Nhật Bản hồi tuần trước. Theo xác định của cảnh sát, số đồng hồ và trang sức này được gửi theo dạng bưu kiện tới Hongkong, một thị trường đồng hồ sôi động của thế giới. Và đặc biệt, dường như vụ này cũng dính dáng đến một vụ tấn công bí ẩn tại Hongkong hồi tuần trước, khi hai nhân viên bưu điện bị cướp mất 2 túi bưu kiện gửi bằng đường hàng không. Cảnh sát Hong Kong nhận định kịch bản vụ trộm này như sau: Đầu tiên, ba đối tượng thuộc băng nhóm trên đến Nhật Bản và thực hiện vụ khoét ngạch táo bạo. Chúng đục một lỗ thủng cỡ 40x50cm xuyên qua cả các bức tường bêtông để đột nhập vào cửa hàng Tenshodo trong dịp cửa hàng này nghỉ Tết. Sau đó, chúng gửi toàn bộ số đồng hồ và trang sức khoắng được về Hongkong theo đường bưu phẩm trong ngày 4/1. Nhóm tội phạm này cũng rời Nhật Bản về Hongkong cùng ngày hôm đó. Số đồng hồ và trang sức trị giá 3,2 triệu USD được đóng trong 6 bưu kiện khác nhau. Đáng lưu ý, trưa ngày 5/1, tại Hongkong xảy ra một vụ tấn công nhằm vào các nhân viên bưu điện với 2 túi bưu kiện bị cướp. Rất có thể, đây là một phần trong số bưu kiện chứa đồng hồ và trang sức. Ngày hôm nay (11/1), cảnh sát Hongkong sẽ trao đổi vụ việc với nhân viên đại diện Nhật Bản ở Hongkong. Giữa Hongkong và Nhật Bản hiện chưa có thỏa thuận dẫn độ tội phạm. Trước mắt, các đối tượng trên bị khép tội danh tàng trữ, tiêu thụ hàng ăn cắp. Một băng nhóm quốc tế? Sĩ quan Adrian Kwan Kim-fai thuộc Phòng Tội phạm có tổ chức và băng nhóm của cảnh sát Hongkong cho biết: “Chúng tôi còn tìm thấy nhiều đồ vật không liên quan đến vụ trộm mới nhất. Vì thế, chúng tôi cho rằng đây không phải là lần đầu, nhóm này khoét ngạch ở Nhật Bản. Chúng chọn Nhật Bản làm mục tiêu vì dễ đột nhập vào các cửa hàng cao cấp tại đây”. Tháng 2 năm ngoái, cũng tại quận sầm uất Ginza ở Tokyo đã xảy ra một vụ trộm với kịch bản tương tự. Thủ phạm đục thủng tường để lọt vào cửa hàng, nẫng đi lượng hàng hóa cao cấp giá trị khoảng 540.000 USD. Ở cuối thập niên 80 và trong thập niên 90, cảnh sát Nhật Bản xác định có một nhóm dùng “chiêu” tương tự để thực hiện một loạt vụ trộm. Vài năm gần đây, có dấu hiệu cho thấy nhóm này đang hoạt động trở lại./.
  Diễn biến vụ trộm tại Tokyo vừa qua:
 
 - Giữa tháng 12/2009: Ba đối tượng người Hongkong bay đến Nhật Bản, âm thầm chuẩn bị cho vụ trộm.
 - Từ ngày 31/12/2009 đến 2/1/2010: Chúng đục một lỗ thủng xuyên tường bêtông, đột nhập vào cửa hàng Tenshodo ở quận Ginza, Tokyo và lấy đi số đồng hồ cao cấp trị giá 3,2 triệu USD.
 - Ngày 4/1: Những đồng hồ này được gửi qua đường bưu điện về Hongkong. Băng nhóm tội phạm cũng rời Nhật Bản về Hongkong.
 - Ngày 5/1: Xảy ra một vụ cướp bưu kiện ở Hongkong.
 - Ngày 7/1: Nhờ một nguồn tin, cảnh sát Hongkong bắt 4 đối tượng và thu giữ lượng đồng hồ, trang sức trị giá hơn 2,2 triệu USD. Các mặt hàng này được xác định thuộc cửa hàng Tenshodo.
 - Ngày 8/1: Cảnh sát bắt thêm 2 đối tượng khác.
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục