Tròn 10 năm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden

Bin Laden từng sống thời gian cuối đời ở Abbottabad, Pakistan, trước khi bị lính đặc nhiệm SEAL của Mỹ bắn hạ trong vụ đột kích 10 năm trước (2/5/2011).

Khu nhà cũ của trùm khủng bố Osama Bin Laden ở Abbottabad, Pakistan, giờ chỉ còn lại phần nền móng. 

Bin Laden từng sống thời gian cuối đời ở đây trước khi bị lính đặc nhiệm SEAL của Mỹ bắn hạ trong vụ đột kích 10 năm trước (2/5/2011).

Không gian cũ của khu nhà giờ là nơi để đám trẻ địa phương chơi cricket hàng ngày.

Tròn một thập kỷ sau vụ đột kích, cái tên Bin Laden vẫn là nỗi ám ảnh với dân bản địa.

Ông trùm này được cho là kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 khiến hơn 3.000 người thiệt mạng ở Mỹ. 

Việc tiêu diệt Bin Laden là dấu ấn trong nhiệm kỳ đầu của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama./.

(Vietnam+)