Trốn thuế và nợ công - hai vấn đề kinh tế lớn của Mexico

Nợ công của Mexico, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực sau Brazil, tương đương 36% GDP, cao hơn mức bình quân 34,7% GDP của khu vực.
Trốn thuế và nợ công - hai vấn đề kinh tế lớn của Mexico ảnh 1Đường phố tại thủ đô Mexico City ngày 15/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL), lĩnh vực tài chính của Mexico hiện đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn là nợ công tăng cao và trốn thuế.

Báo cáo Toàn cảnh tài chính Mỹ Latinh và Caribe năm 2016 của CEPAL chỉ ra rằng Mexico là một trong tám nước trong khu vực có mức tăng nợ công cao nhất trong giai đoạn 2008-2015.

Hiện, nợ công của Mexico, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực sau Brazil, tương đương 36% GDP, cao hơn mức bình quân 34,7% GDP của khu vực.

Trong vòng bảy năm trở lại đây, nợ công của Mexico đã tăng 11,5 điểm phần trăm.

Mặt khác, tỷ lệ trốn thuế giá trị gia tăng tại Mexico lên đến 24% trong năm 2012. Hai lĩnh vực có chỉ số trốn thuế cao nhất là viễn thông và đồ uống có cồn.

Theo thống kê của CEPAL, các nền kinh tế trong khu vực đã thất thu 320 tỷ USD tiền thuế trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục