Trồng 2.700 cây xanh trong khuôn viên trường học

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức trồng 2.700 cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Đà Lạt.
Sáng 20/9, tiếp tục hành trình trồng cây của “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam" và chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn 2013,” Bộ Tài nguyên và Môi trường phối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức trồng 2.700 cây hoa giấy và cây muồng hoa vàng trong khuôn viên Trường Đại học Đà Lạt.

Đây là công viên hoa giấy đầu tiên của Trường Đại học Đà Lạt nói riêng và thành phố Đà Lạt nói chung, góp phần tăng thêm không gian màu xanh xung quanh sân trường, đồng thời nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong học đường.

Đến nay, sau 18 tháng phát động, chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã triển khai trồng gần 87.000 cây xanh tại các xa lộ, tỉnh lộ, rừng ngập mặn, khu vực biển xâm lấn, cảng cá, khu tái định cư, khu tưởng niệm, chùa và trường học.

Theo ông Trần Phong - Giám đốc Trung tâm đào tạo và truyền thông môi trường-Tổng cục Môi trường, đại diện ban điều hành chương trình, đây là một hoạt động hợp tác nhằm hiện thực hóa việc bảo vệ cây xanh, cải thiện chất lượng môi trường tại các đô thị. Mục tiêu của chương trình là khuyến khích cộng đồng đưa ra nhiều sáng kiến hơn nữa trong việc trồng cây xanh tại các tỉnh thành trên cả nước./.

Đặng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục