Trong 6 tháng, Trung Quốc xử lý 84.000 người vi phạm kỷ luật

Theo Tân Hoa xã, trong nửa đầu năm 2014, cơ quan kiểm tra kỷ luật Trung Quốc đã xử lý 84.000 người vi phạm kỷ luật đảng và chính quyền.
Trong 6 tháng, Trung Quốc xử lý 84.000 người vi phạm kỷ luật ảnh 1Nguyên Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị điều tra. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, trong nửa đầu năm 2014, cơ quan kiểm tra kỷ luật Trung Quốc đã xử lý 84.000 người vi phạm kỷ luật đảng và chính quyền, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin trên được Phó Trưởng Ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoàng Thụ Hiền đưa ra tại Hội thảo chống tham nhũng ở Bắc Kinh hôm 14/8.

Theo ông Hoàng Thụ Hiền, kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường chiến dịch chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra và giám sát sự vận hành quyền lực, không ngừng đổi mới thể chế và cơ chế phòng chống tham nhũng. Hiện công tác phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc được giới chức nước này đánh giá là đang tiến triển tốt và đi vào chiều sâu.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Ủy ban kiểm tra kỷ luật khu tự trị Nội Mông cho biết nguyên Thị trưởng, Phó Bí thư thành ủy Hohhot Thang Ái Quân hiện đang bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Thang Ái Quân, 64 tuổi, từng làm Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp Khoa học Quốc phòng của Khu tự trị này (2000-2003), Phó Bí thư thành ủy, Thị trưởng Hulun Buir (2003-2005). Tháng 2/2008, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục