Trồng cây sa nhân dưới tán rừng tại Tuyên Quang

Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, đang triển khai dự án trồng cây sa nhân - nguyên liệu thuốc chữa bệnh và gia vị, hương liệu, dưới tán rừng.
Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc trồng rừng, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên triển khai thực hiện Dự án trồng cây sa nhân dưới tán rừng.

Đây là dự án điểm của tỉnh Tuyên Quang, giúp các hộ đồng bào dân tộc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Để dự án thành công, Ban quản lý dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sa nhân cho các hộ dân xã Hợp Thành (huyện Sơn Dương) - nơi thực hiện dự án. Hiện, các hộ gia đình đã tiến hành xử lý thực bì, cuốc hố và bắt đầu tiến hành trồng.

Theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm giống cây trồng, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, sau khi trồng từ 2-3 năm, cây sa nhân sẽ cho thu hoạch và cho thu 5 năm liên tiếp, bình quân thu nhập đạt từ 50-60 triệu đồng/ha. Sa nhân sau khi thu hoạch được sử dụng làm nguyên liệu thuốc chữa các bệnh đường ruột và gia vị, hương liệu.

Tỉnh Tuyên Quang có gần 446.000ha đất lâm nghiệp, chiếm 70% diện tích đất tự nhiên. Năm 2012, Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 15.000 ha rừng, nâng độ che phủ lên trên 64%.

Tuy nhiên, việc trồng rừng ở Tuyên Quang trong những năm qua chủ yếu đơn thuần một loại cây để lấy gỗ (keo, lát) và chưa thực hiện trồng xen canh nên hiệu quả kinh tế chưa cao (chỉ đạt khoảng 70 triệu đồng/ha). Do vậy, việc thực hiện Dự án trồng cây sa nhân dưới tán rừng thành công sẽ có vai trò rất quan trọng, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông lâm nghiệp của huyện Sơn Dương nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung, qua đó giúp người dân có thể yên tâm sống và tiến tới làm giàu từ rừng./.

Vũ Quang Đán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục