Trông giữ xe thông minh: Vẫn lúng túng với thanh toán trên điện thoại

Một số người dân có nhu cầu gửi ôtô trên hai tuyến phố thí điểm công nghệ trông giữ xe thông minh bước đầu gặp phải khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của nhân viên trông xe.

Ghi nhận của phóng viên sau vài ngày triển khai ứng dụng công nghệ đỗ xe thông minh (Iparking) ở 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo (Hà Nội), một số người dân có nhu cầu gửi ôtô trên hai tuyến phố này bước đầu gặp phải khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của nhân viên trông xe.

[Công nghệ trông giữ xe thông minh: “Khi người giàu hết khóc”]

Dù chi phí dịch vụ cho một lượt đỗ xe chỉ 15.000 đồng/giờ, rẻ bằng một nửa giá so với trước đây nhưng nhiều người chưa biết phương thức thanh toán bằng điện thoại và phải nhờ nhân viên làm mẫu cho lần đầu tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục