Trồng rừng ngập mặn phủ xanh khu vực đảo Hòn Tre

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang đang đẩy mạnh việc trồng rừng ngập mặn nhằm phủ xanh khu vực đầm Bấy của đảo Hòn Tre.
Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang ngày 24/6, đã tổ chức trồng rừng ngập mặn ở khu vực đầm Bấy của đảo Hòn Tre.

Tranh thủ thủy triều xuống vào buổi trưa và chiều, 100 đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, Khối cơ quan dân chính Đảng, phường Vĩnh Nguyên và các câu lạc bộ trong thành phố Nha Trang đã tham gia trồng khoảng 1,5ha với 1,3 tấn giống cây đước và một số cây mắm, bần.

Giống cây này được lấy ở thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc, huyện Ninh Hòa để phù hợp với điều kiện tự nhiên và không phải vận chuyển xa, gây hư hại cho cây giống.

Đến thời điểm này, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang đã trồng được 6,5ha rừng ngập mặn ở khu vực đầm Bấy. Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn, cần trồng thêm khoảng 25-30ha nữa mới phủ xanh khu vực đầm với chiều dài bờ biển khoảng 2km này.

Hoạt động thường niên này của khu bảo tồn biển được bắt đầu từ năm 2003, việc trồng rừng ngập mặn khu vực đầm Bấy sẽ tạo nơi trú ngụ, bảo vệ, sinh sản cho các loại hải sản thân mềm, các loài cá, cua, ốc… từ đó bảo tồn và làm tăng đa dạng sinh học cho khu đầm Bấy nói riêng và Vịnh Nha Trang nói chung./.

Quang Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục