Trọng tài Thụy Sĩ bắt chung kết Champions League

Hôm qua (25/5), UEFA đã chỉ định trọng tài người Thụy Sĩ, Massimo Busacca làm trọng tài chính điều khiển trận chung kết Champions League ở Roma.

Hôm qua (25/5), UEFA đã chỉ định trọng tài người Thụy Sĩ, Massimo Busacca làm trọng tài chính điều khiển trận chung kết Champions League ở Roma.
 
Người Italy sẽ hơi thất vọng khi đó không phải là Rosetti, trọng tài xuất sắc nhất thế giới năm 2008, mà lại là trọng tài Massimo Busacca.
 
Ông Busacca chính là người đã điều khiển trận bán kết lượt đi giữa Barcelona và Manchester United trên sân Nou Camp mùa giải trước (hòa 0-0).
 
Ông Busacca năm nay 40 tuổi, được phong làm trọng tài FIFA năm 1999, đã bắt chính 77 trận thuộc hệ thống thi đấu của UEFA, trong đó có 32 trận tại Champions League.
 
Trận đấu lớn nhất của ông Busacca chính là trận chung kết Cúp UEFA năm 2007 giữa 2 đội bóng Tây Ban Nha, Sevilla và Espanyol.

Ngoài ra, ông Busacca còn là người bắt chính trận Tây Ban Nha thắng Đan Mạch 2-1 ở sân Bernabeu tại vòng loại EURO 2008, trận đấu góp phần giúp Tây Ban Nha lọt vào vòng chung kết để rồi sau đó lên ngôi vô địch.
 
Liệu lần này, ông Busacca có tiếp tục đem lại may mắn cho người Tây Ban Nha, mà cụ thể là Barcelona?

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục