Trọng tâm chính sách đối ngoại của Nga là SNG

Năm 2010, Nga đảm nhiệm chức Chủ tịch Cộng đồng các quốc gia độc lập, vì vậy SNG vẫn là chính sách đối đối ngoại trọng tâm hàng đầu.
Phát biểu trong cuộc gặp các đại diện báo giới quốc tế đầu Xuân 2010 tại Mátxcơva, tối 19/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập những hoạt động đối ngoại chủ yếu trong năm nay của Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết năm 2010, Nga đảm nhiệm chức Chủ tịch Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), vì vậy SNG vẫn là trọng tâm hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga với việc tăng cường quá trình liên kết kinh tế-thương mại, phối hợp chống khủng bố và tội phạm có tổ chức trên cơ sở song phương và đa phương.

Hướng ưu tiên đối ngoại thứ hai của Nga năm nay là khôi phục và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Liên minh châu Âu (EU) và quan hệ đối tác với NATO.

Trong lĩnh vực này, Nga ưu tiên hàng đầu cho việc soạn thảo và thông qua văn kiện mới liên quan đến an ninh châu Âu mà Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề xuất đầu năm 2009.

Trong bối cảnh Nga-Mỹ đã xích lại gần nhau về lập trường và đạt được đồng thuận về nội dung chính của văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I), Nga hy vọng START mới sẽ được nhanh chóng ký kết.

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ lãnh đạo Nga đồng thời xác định những hướng ưu tiên khác trong hoạt động đối ngoại của năm 2010.

Cụ thể như triển vọng nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên, tình hình Afghanistan, nỗ lực quốc tế nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu, bắt đầu phục hồi và phát triển.

Trong đó có chiến dịch quốc tế giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất thảm khốc tại Haiti và đấu tranh chống cướp biển.

Đề cập cuộc bầu cử tổng thống mới tại Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ được khôi phục và phát triển hơn nữa sau khi Ukraine có ban lãnh đạo mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục