Trồng thay thế trên 1.700 cây xanh tại Thủ đô Hà Nội

Công ty Công viên cây xanh Hà Nội sẽ chặt hạ, trồng thay thế 1.728 cây xanh bị chết, sâu mục, không thuộc chủng loại cây xanh đô thị.
Năm 2013, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội sẽ tiến hành cắt sửa, chặt hạ, trồng thay thế 1.728 cây xanh bị chết, sâu mục, cong vênh và không thuộc chủng loại cây xanh đô thị, gây cản trở giao thông.

Ngoài việc thay thế số cây xanh trên, công ty cũng tiến hành cắt sửa cây thường xuyên theo kế hoạch đối với gần 1.800 cây; thực hiện tốt công tác duy trì hệ thống vườn hoa, công viên trên địa bàn; nghiên cứu và xây dựng mô hình con đường hoa, đảm bảo mỹ thuật và nét đặc trưng của Thủ đô; đồng thời tiếp tục tiến hành gắn biển mã số cây trên các tuyến phố; lập hồ sơ quản lý hệ thống cây bóng mát với hệ thống cơ sở dữ liệu về vị trí, chủng loại, tuổi cây, kích thước đặc trưng…

Hiện nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội được giao quản lý và duy trì 78 công viên, vườn hoa, dải phân cách; trồng và duy trì gần 5.900m2 hoa; duy trì gần 124.000m2 cỏ công viên; trên 100.000m2 bãi cỏ dải phân cách; gần 13.000m2 cây hàng rào; trên 11.000 cây, khóm đơn lẻ; trên 2.700 chậu cây và 45.000 cây bóng mát.

Theo thống kê của Công ty, tình hình xâm hại hệ thống cây xanh đô thị những năm gần đây có giảm về số lượng song tính chất ngày càng phức tạp, nhất là các vụ trộm cây sưa đỏ.

Năm 2012, toàn thành phố xảy ra 65 trường hợp xâm hại cây xanh, điển hình là vụ chặt trộm ngọn cây tại 441 Kim Mã, vụ khoan lỗ dưới gốc cây xà cừ, đổ hóa chất tại số nhà 15 phố Lý Nam Đế…/.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục