Trong vòng 2 tuần, Mexico mất 10 tỷ USD do các trận động đất

400 người chết, 150.000 ngôi nhà và nhiều công trình hạ tầng khác bị phá hủy... Mexico đã bị thiệt hại vật chất lên đến 10 tỷ USD bởi các trận động đất liên tiếp trong nửa tháng qua.
Trong vòng 2 tuần, Mexico mất 10 tỷ USD do các trận động đất ảnh 1Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Mexico City, Mexico, ngày 25/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo thống kê của nhà chức trách Mexico, thiệt hại về người và vật chất do 2 trận động đất xảy ra ở nước này vào ngày 7 và 19/9 và cơn bão Lidia hồi đầu tháng đã lên tới con số 400 người chết, 150.000 ngôi nhà và nhiều công trình hạ tầng khác bị phá hủy.

Thông báo ngày 27/9 của chính phủ cho biết trong số các tòa nhà bị phá hủy có 12.000 trường học, tương đương với mức thiệt hại 717 triệu USD. Trong khi đó, 1.500 tượng đài, công trình kỷ niệm bị phá hỏng cũng gây thiệt hại khoảng 440 triệu USD.

[Mexico: Hầu hết trường học ở thủ đô vẫn phải đóng cửa sau động đất]

Chỉ trong vòng nửa tháng qua, Mexico đã phải hứng chịu nhiều trận động đất lớn với tổng thiệt hại lên tới 10 tỷ USD, tương đương khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, trong đó, riêng trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ngày 19/9 đã làm 337 người thiệt mạng.

Thủ đô Mexico City có số nạn nhân tử nạn do động đất cao nhất với 194 người, tiếp đó là các bang Morelos, Puebla, Estado de Mexico, Guerrero và Oaxaca.

Chính phủ Mexico đã huy động trên 3 tỷ USD từ các quỹ liên bang và địa phương cho công tác tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục