Trụ cầu tạm bị cuốn trôi, tuyến Quốc lộ 3 tê liệt

Lượng nước từ thượng nguồn sông Cầu đổ về quá lớn đã cuốn trôi trụ đá giữa cầu tạm 62 trên Quốc lộ 3, khiến giao thông tê liệt.
Do mưa to, lượng nước từ thượng nguồn sông Cầu đổ về quá lớn, một trụ đá giữa cầu tạm 62 trên Quốc lộ 3 đã bị trôi trong khi một trụ đá khác cũng bị nghiêng 15 độ.

Toàn bộ giao thông trên Quốc lộ 3, tuyến Thái Nguyên-Bắc Kạn-Cao Bằng tạm thời ngưng hoạt động.

Theo trung tá Nông Văn Học, cán bộ phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Kạn, trụ cầu bị trôi vào khoảng 3 giờ 30 phút đêm 11/6.

Đơn vị cảnh sát giao thông cơ động Công an Bắc Kạn đã triển khai ngay việc dừng xe hai bên cầu, kết hợp với đơn vị thi công cầu 62 và thanh tra giao thông tổ chức chốt chặn xe từ xa ở hai phía cầu, hướng dẫn các phương tiện giao thông đi vòng theo đường tránh.

Mưa to kéo dài từ tối 10/6 làm nước sông Cầu lên nhanh. Nước bị cây trôi và rác cản nên không thoát được, tạo ra áp lực lớn đã làm trôi trụ cầu. Rất may khi xảy ra sự cố không có phương tiện nào lưu thông trên cầu.

Theo kỹ sư Lê Trung Hiếu, phụ trách thi công cầu 62, các kỹ thuật viên sẽ đưa ra phương án khắc phục nhanh, hợp lý nhất để trong 1-2 ngày tới xe con và xe máy có thể lưu thông được. Các xe tải trọng lớn, xe khách phải mất 3-5 ngày nữa mới có thể lưu thông qua cầu./.

Nguyễn Trình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục