Trữ lượng dầu thô kiểm định Iran lên 150 tỷ thùng

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Kazemi ngày 11/10 thông báo, trữ lượng dầu thô được kiểm định của nước này đã tăng 9% lên 150,31 tỷ thùng.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Massoud Mir Kazemi ngày 11/10 thông báo, trữ lượng dầu thô được kiểm định của nước này đã tăng 9% lên 150,31 tỷ thùng, nhờ phát hiện những mỏ dầu mới.

Trữ lượng dầu thô của Iran cho đến trước đó ước đạt 138 tỷ thùng. Ông Kazemi nhấn mạnh: "Chúng tôi đang tiếp tục tính toán. Số liệu này được lấy từ một báo cáo sáu tháng dựa vào thông tin liên quan đến sản xuất và phát hiện những mỏ dầu mới."

Việc Iran thông báo số liệu này diễn ra sau khi Iraq ngày 4/10 thông báo trữ lượng dầu được kiểm chứng của nước này đã tăng một cách rõ rệt, giúp Iraq trở thành nước có trữ lượng dầu lớn thứ ba thế giới, trên cả Iran.

Bộ trưởng Hussein Chahristani khẳng định, Iraq có trữ lượng dầu có thể khai được lên tới 143,1 tỷ thùng, cao hơn 24% so với những dự báo ban đầu, nhưng vẫn còn thấp hơn so với trữ lượng của Arập Xêút và Venezuela theo đánh giá của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Iran là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai OPEC và chiếm 10% trữ lượng dầu thế giới, song nước này phải phụ thuộc lớn vào nguồn xăng nhập khẩu, vì các nhà máy lọc dầu hoạt động không đúng công suất thiết kế.

Theo ông Kazemi, để đối phó với những biện pháp trừng phạt mới của các cường quốc thế giới nhằm vào lĩnh vực xăng dầu của Iran, Tehran đã xúc tiến một kế hoạch khẩn cấp đặt mục tiêu ngày 20/3/2011 có thể tự túc về xăng.

Ông Kazemi khẳng định, Iran vừa phát hiện một mỏ khí đốt mới tại tỉnh Hormozgan, phía Nam, có trữ lượng trên 21 tỷ m3 khí, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran không lo ngại về những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhằm vào xăng dầu, một mục tiêu trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng Sáu đã thông qua nghị quyết trừng phạt thứ tư nhằm vào Iran. Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sau đó cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Nhiều tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, như Total, Shell, Statoil, ENI, Repsol, đã thông báo ngừng hợp tác với Iran do các lệnh trừng phạt trên. Iran hiện phải nhập 20 triệu lít xăng/ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục