Trụ sở của biệt đội quân sự khu vực G5 Sahel ở Mali bị tấn công

Các đối tượng không rõ danh tính đã tấn công trụ sở của lực lượng G5 Sahel - biệt đội gồm các binh sỹ của Mali, Niger, Burkina Faso, Chad và Mauritania được thành lập để trấn áp bạo lực ở Tây Phi.
Trụ sở của biệt đội quân sự khu vực G5 Sahel ở Mali bị tấn công ảnh 1Binh sỹ thuộc biệt đội G5 Sahel. (Nguồn: africatimes.com)

Theo Reuters, các nguồn tin địa phương và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cho biết, trụ sở của lực lượng quân sự khu vực G5 Sahel tại miền Trung Mali ngày 29/6 đã bị các đối tượng không rõ danh tính tấn công.

G5 là một biệt đội gồm các binh sỹ của Mali, Niger, Burkina Faso, Chad và Mauritania, được thành lập hồi năm ngoái nhằm trấn áp tình trạng bạo lực do các phần tử thánh chiến Hồi giáo gây ra tại vùng Sahel thuộc Tây Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục