Trụ sở đảng của cựu tổng thống Gbagbo bị tấn công

Một số phần tử có vũ trang đã tấn công trụ sở Đảng của cựu Tổng thống Gbagbo tại Abidjan, bắt cóc 2 người và làm 3 người bị thương.
Ngày 18/8, một số phần tử có vũ trang đã tấn công trụ sở Đảng Mặt trận Bình dân Cote d'Ivoire (FPI) của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo tại thành phố Abidjan, bắt cóc hai người và làm ba người bị thương.

Đảng FPI cáo buộc những người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Alassane Ouattara gây ra vụ này. Tuy nhiên, Đảng Tập hợp những người cộng hòa (RDR) của ông Ouattara bác bỏ mọi dính líu.

Sự việc làm gia tăng căng thẳng tại Abidjan sau một loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội, mà Chính phủ cáo buộc là do FPI tiến hành.

Ông Jean-Luc Ouallo, một thành viên FPI, cho biết có khoảng 10 thành viên FPI đang họp bên trong khi trụ sở đảng bị một nhóm người mang theo dùi cui, gậy gộc, dao rựa và cả súng ngắn, chất nổ tấn công. Vụ việc diễn ra trong 10 phút và những kẻ tấn công đã bắt cóc hai đảng viên FPI.

Tổng thư ký FPI Laurent Akoun cáo buộc thủ phạm vụ tấn công này là những người ủng hộ ông Ouattara, vốn là đối thủ của ông Gbagbo trong cuộc khủng hoảng sau bầu cử đã đẩy nước này rơi vào vòng xoáy bạo lực từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2011, làm 3.000 người thiệt mạng.

Trong khi đó, người phát ngôn đảng RDR Joel N'Guessan tuyên bố: "Chừng nào chưa có kết quả điều tra về vụ việc, những gì ông Akoun nói đều không đúng sự thật." Ông nhấn mạnh: "RDR kịch liệt lên án mọi hành động bạo lực, đồng thời kêu gọi hòa giải ở Cote d'Ivoire."

Cảnh sát và quân đội thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cote d'Ivoire (ONUCI) đã tới hiện trường sau vụ tấn công. ONUCI kêu gọi chính phủ Cote d'Ivoire truy tìm và trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm trong vụ việc trên, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và hòa giải dân tộc.

Đây là sự việc mới nhất trong một loạt vụ việc xảy ra tại Abidjan trong hơn một năm qua kể từ khi nước này rơi vào khủng hoảng hậu bầu cử do ông Gbagbo không chấp nhận từ chức bất chấp kết quả bầu cử tổng thống cho thấy ông Ouattara đắc cử.

Ngày 16/8 vừa qua, một nhóm người có vũ trang đã tấn công một căn cứ quân đội, một nhà tù và nhiều đồn cảnh sát gần Abidjan, khiến Thủ tướng Jeannot Kouadio Ahoussou phải lên tiếng kêu gọi đối thoại, đồng thời thông báo cử các nhóm chuyên gia đi tìm hiểu nguyện vọng, cũng như những ý kiến của người dân trên cả nước để hướng tới hòa giải dân tộc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục