Trụ sở LHQ ở Nam Sudan bị tấn công, ít nhất 12 người chết

Một nhóm tay súng đã tấn công trụ sở Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), làm ít nhất 12 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 17/4, một nhóm tay súng không rõ danh tính đã tấn công vào trụ sở Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), làm ít nhất 12 dân thường thiệt mạng và 2 binh sỹ Mũ nồi xanh bị thương.

UNMISS cho biết nhóm tay súng đã xông vào khu lán trại dành cho người tị nạn Nam Sudan tại thành phố Bor, thuộc bang Jonglei ở miền Đông và xả súng vào dân thường.

Lực lượng an ninh đã bắn đáp trả, buộc nhóm tay súng phải tháo chạy. Nhóm tay súng ban đầu tiếp cận trụ sở này dưới chiêu bài hòa bình và dự tính đệ trình một đơn thỉnh cầu tới UNMISS.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan ngại về vụ tấn công phái bộ quốc tế tại Nam Sudan đồng thời cho rằng mọi hành động tấn công binh sỹ Liên hợp quốc đều được quy kết là tội phạm chiến tranh.

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, vụ tấn công vào khu trại tị nạn do Liên hợp quốc bảo trợ là hành động leo thang nghiêm trọng.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi Chính phủ Nam Sudan ngay lập tức phải xúc tiến các biện pháp bảo đảm an toàn cho các cơ sở của phái bộ UNMISS tại đây và tất cả các bên cần tránh đưa ra các tuyên bố và có hành động làm gia tăng căng thẳng.

Các khu trại của phái bộ UNMISS tại bang Jonglei hiện là nơi tạm trú của khoảng 5.000 người tị nạn Nam Sudan kể từ khi cuộc xung đột phe phái bùng phát tại quốc gia Bắc Phi này hồi cuối năm ngoái.

Trong hai ngày trở lại đây, quân đội Chính phủ Nam Sudan đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát một số thành phố chiến lược nằm trong tay lực lượng phiến quân ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar, trong đó có hai thành phố Bor và Bentiu.

Giới chức Nam Sudan khẳng định mọi khu vực sản xuất dầu mỏ chiến lược của nước này hiện đều đã được quân đội chính phủ kiểm soát. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và khai thác dầu tại bang chiến lược Unity đã bị ngưng trệ hoàn toàn, trong khi hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng sau các cuộc giao tranh.

Bạo lực bùng phát tại Nam Sudan từ trung tuần tháng 12/2013 sau khi chính phủ của Tổng thống Salva Kiir cáo buộc các binh sỹ trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar âm mưu đảo chính.

Xung đột nhanh chóng lan rộng tới 10 bang của Nam Sudan, chia rẽ bộ lạc Dinka ủng hộ Tổng thống Salva Kirr và bộ lạc Nuer ủng hộ ông Riek Machar.

Hồi cuối tháng Một vừa qua, dưới sự trung gian của IGAD, Chính phủ Nam Sudan và quân nổi dậy đã ký một thỏa thuận ngừng bắn, song hai bên vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Giao tranh liên tiếp giữa các phe phái khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải đi lánh nạn. Tình trạng bạo lực không ngừng leo thang đã làm dấy lên lo ngại về tương lai hòa bình của quốc gia non trẻ nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục