Trụ sở Tổng hội người Triều Tiên sẽ bị bán đấu giá

Tòa án địa phương Tokyo sẽ tiếp nhận thầu từ ngày 12-19/3 để bán đấu giá trụ sở chính của Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản.
Tòa án địa phương Tokyo ngày 25/2 cho biết sẽ tiếp nhận thầu từ ngày 12-19/3 để bán đấu giá trụ sở chính của Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, một tổ chức ủng hộ chế độ ở Bình Nhưỡng, để trang trải nợ nần của tổ chức này.

Trụ sở chính của Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) là một tòa nhà văn phòng 10 tầng với 2 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng khoảng 11.730 m2, được xây dựng năm 1986 trên diện tích 2.300 m2 ở Quận Chiyoda của Tokyo.

Tòa nhà này nằm ở khu vực có đền Yasukuni và trường Đại học pháp chính.

Mức giá có thể bán là 2.668 triệu Yen và mức giá khởi điểm là 2.134 triệu Yen. Người thắng thầu sẽ được quyết định vào ngày 29/3, trong khi Chongryon không thể tham gia đấu thầu.

Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản hoạt động như một đại sứ quán trên thực tế của Triều Tiên do hai nước không có quan hệ ngoại giao và đang sử dụng tòa nhà này cùng khuôn viên của nó.

Họ có thể bị buộc phải rời khỏi đây trừ phi họ thuê lại được từ người thắng thầu.

Tòa án địa phương Tokyo hồi tháng 7 năm ngoái đã quyết định sẽ tiến hành bán đấu giá trụ sở của Chongryon theo yêu cầu của Tập đoàn giải quyết và thu hồi nợ (RCC) được chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn.

RCC đã tiếp quản khoản nợ khoảng 62,7 tỷ Yen do các tổ chức tài chính cho người Triều Tiên ở Nhật Bản để lại sau khi phá sản./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục