Trưa 18/8, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 41 ca mắc mới COVID-19

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2.354 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.235 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.119 ca.
Trưa 18/8, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 41 ca mắc mới COVID-19 ảnh 1(Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Trưa 18/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo Thủ đô ghi nhận thêm 41 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 40 ca tại khu vực cách ly, phong tỏa (thuộc chùm ho, sốt thứ phát) và 1 ca tại cộng đồng (chùm sàng lọc ho, sốt).

[Sáng 18/8, Hà Nội thêm 5 ca mắc mới COVID-19 tại khu cách ly]

Các quận, huyện ghi nhận có số ca mắc mới là Thanh Trì (16), Bắc Từ Liêm (4), Thường Tín (3), Ba Đình (3), Đống Đa (3), Hoàng Mai (3), Đông Anh (3), Thạch Thất (2), Gia Lâm (2), Hoàn Kiếm (1), Hai Bà Trưng (1).

Thông tin chi tiết về các ca mắc mới:

1 ca bệnh tại cộng đồng (ở Đống Đa):

N.T.N, nữ, sinh năm 1974, ngõ Phổ Giáp, Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống gần khu vực phong tỏa có các bệnh nhân dương tính trước đó, được xét nghiệm 1 lần ngày 11/8 âm tính.

Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, mệt mỏi đi khám tại Bệnh viện Xanh Pôn được làm xét nghiệm sàng lọc dương tính, xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

40 ca bệnh tại khu cách ly thuộc chùm ho, sốt thứ phát:

Bắc Từ Liêm: 4 ca

1. Đ.X.C, nam, sinh năm 1978
2. N.Q.H, nam, sinh năm 1979
3. V.B.L, nam, sinh năm 2000

Các bệnh nhân ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm, làm việc tại Viettel Post Bắc Từ Liêm, đã được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển khu cách ly tập trung ngày 9/8; ngày 17/8 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

4. T.A.T, nam, sinh năm 1991, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, là nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly tập trung từ 29/7. Khoảng ngày 14/8, bệnh nhân xuất hiện sốt ho, thực hiện tự cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 17/8, kết quả dương tính.

Thanh Trì: 16 ca

5. N.Y.V, nữ, sinh năm 1998
6. N.T.S, nữ, sinh năm 1979
7. N.T.D, nam, sinh năm 2002

Các bệnh nhân ở Liên Ninh, Thanh Trì và là F1 của N.T.M.L, được lấy mẫu và cách ly tập trung từ ngày 2/8; ngày 16/8 lấy mẫu gộp xét nghiệm lần 3 có kết quả dương tính; ngày 17/8 được lấy lại mẫu đơn, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 18/8.

8. N.T.N, nữ, sinh năm 1981, Liên Ninh, Thanh Trì, thuộc khu vực phong tỏa thôn Thọ Am, Liên Ninh. Ngày 11/8, bệnh nhân có ho sốt được lấy mẫu gửi Bệnh viện Thanh Nhàn xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. L.T.M, nam, sinh năm 2014, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của V.Q, được lấy mẫu và cách ly tập trung ngày 15/8. Ngày 16/8, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt, ngày 17/8 được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

10. N.P.C.L, nữ, sinh năm 2012, Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của N.T.T, tiếp xúc lần cuối ngày 30/7; ngày 3/8 được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung, ngày 11/8, được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

11. P.T.T, nữ, sinh năm 1987, Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 (mẹ) N.P.L.C, đi cách ly tập trung cùng. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung, ngày 11/8, được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 16/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho đờm, mệt mỏi, ngạt mũi; ngày 17/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

12. N.H.N, nam, sinh năm 1983, Tứ Hiệp, Thanh Trì, làm shipper của hãng Now Food. Ngày 24/7, bệnh nhân xuất hiện đau mỏi người, 30/7 có sốt. Ngày 5/8, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Thanh Trì lấy mẫu và mẫu được chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn xét nghiệm, kết quả dương tính.

13. N.V.T, nam, sinh năm 1993
14. P.T.T, nữ, sinh năm 1974
15. N.V.P, nam, sinh năm 1973
16. P.T.H, nữ, sinh năm 1997
17. N.N.T, nữ, sinh năm 2000
18. N.T.T, nam, sinh năm 2020

Các bệnh nhân ở Đại Áng, Thanh Trì, là những người sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm gộp ngày 16/8 có kết quả dương tính. Ngày 17/8, các bệnh nhân được lấy lại mẫu đơn, kết quả xét nghiệm dương tính.

19. T.V.T, nam, sinh năm 1999
20. L.V.T, nam, sinh năm 2000

Các bệnh nhân có địa chỉ tại Hữu Hòa, Thanh Trì, cùng là F1 của N.V.G, được cách ly tập trung từ 5/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 17/8, các bệnh nhân xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Thường Tín: 3 ca

21. V.M.C, nam, sinh năm 2009, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của V.T.Đ, được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 12/8. Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 mẫu gộp kết quả nghi ngờ, sau đó được lấy mẫu đơn khẳng định kết quả dương tính.

22. V.T.T, nữ, sinh năm 1963, Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1 của N.T.M, được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 7/8. Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

23. N.T.T.L, nữ, sinh năm 1982, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, là là F1 của Đ.T.T. Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Hoàng Mai: 3 ca

24. T.T.D.H, nữ, sinh năm 2000
25. N.T.N, nữ, sinh năm 1966
26. T.Đ.V, nam, sinh năm 1994

Địa chỉ tại P636/HH4C, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, thuộc khu vực phong tỏa của F0 T.V.T từ ngày 8/8 (đã được xét nghiệm lần 1 âm tính). Ngày 17/8, các bệnh nhân có triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Gia Lâm: 2 ca

27. N.V.H, nam, sinh năm 1991, Đa Tốn, Gia Lâm, nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly từ 10/8. Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu trước khi làm nhiệm vụ kết quả âm tính. Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, đau đầu, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

28. V.M.H , nữ, sinh năm 1999, Kim Sơn, Gia Lâm, là F1 của Đ.H.N, tiếp xúc lần cuối 29/7. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2 ngày 11/8. Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Hoàn Kiếm: 1 ca

29. P.V.T, nam, sinh năm 1988, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của N.T.C, tiếp xúc lần cuối ngày 3/8. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm lần 2 vào ngày 12/8 âm tính. Ngày 16/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau đầu; ngày 17/8 được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính.

Hai Bà Trưng: 1 ca

30. H.T.T.H, nữ, sinh năm 1980, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, là F1 của H.V.U, tiếp xúc lần cuối ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung cùng ngày. Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện ho, đau rát họng, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Ba Đình: 2 ca (1 ca ở chùm Đội Cấn)

31. L.B.A, nữ, sinh năm 1999, Cống Vị, Ba Đình, là F1 của N.T.T, tiếp xúc lần cuối ngày 2/8. Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, chóng mặt, ngạt mũi, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

32. N.T.H, nam, sinh năm 1972
33. Đ.T.T.M, nữ, sinh năm 1975

Các bệnh nhân ở Đội Cấn, Ba Đình, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8. Ngày 17/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đống Đa: 2 ca

34. L.Đ.D, nam, sinh năm 2011, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của N.T.T.V, tiếp xúc lần cuối ngày 16/8; ngày 17/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

35. V.T.B.L, nữ, sinh năm 1960, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của V.Đ.S, được lẫy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, mệt mỏi, giảm vị giác được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thạch Thất: 2 ca

36. Đ.T.T, nữ, sinh năm 1952, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 của C.V.T, được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 17/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau đầu được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

37. N.V.M.T, nam, sinh năm 2021, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 của N.V.T, được chuyển cách ly tập trung ngày 11/8. Ngày 17/8, bệnh nhân có sốt, ho, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đông Anh: 3 ca

38. Đ.T.M, nam, sinh năm 1956
39. Đ.N.L, nữ, sinh năm 2007
40. Đ.T.T, nam, sinh năm 1979

Các bệnh nhân ở Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của Đ.T.Đ. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung ngày 17/8, kết quả dương tính ngày 18/8.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2.354 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.235 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.119 ca./.

Tình hình dịch bệnh đến 6h ngày 18/8:

Hà Nội:

Số ca nhiễm: 2.897; trong đó số ca từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 (24/7) là 1.689.
Số ca tử vong: 33.
Số tiêm chủng: 2.245.509 liều.

Toàn quốc:

Số ca nhiễm: 293.301.
Số ca tử vong: 6.472.
Số ca điều trị khỏi: 111.308.
Số tiêm chủng: 15.271.562 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 13.869.728 liều, tiêm mũi 2 là 1.401.834 liều.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục