Trực thăng chở hàng cứu trợ tới vùng mưa lũ

Để tiếp cận các khu vực bị chia cắt do lũ lớn, Quân chủng Phòng không-Không quân sử dụng 2 máy bay trực thăng chở hàng cứu trợ tới vùng này.
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện yêu cầu một số đơn vị tiếp tục theo dõi chặt tình hình mưa lũ, thực hiện tốt các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Các đơn vị này thuộc Quân khu 4, Quân khu 5, Quân đoàn 3, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Thông tin và các lực lượng trong vùng ảnh hưởng của bão.

Tổng cục biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo đảm an toàn về người và tài sản của đơn vị; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế nhiều thiệt hại do bão gây ra.

Để tiếp cận các khu vực bị chia cắt do lũ lớn, Quân đoàn 3 đã tăng cường lực lượng ứng cứu; Quân chủng Phòng không-Không quân sử dụng 2 máy bay trực thăng chở hàng cứu trợ, tiếp tục chỉ đạo các đoàn bay C16, C17 và C54 tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Đêm 30/9, để khắc phục tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 24 từ Kon Tum đi Quảng Ngãi, Quân đoàn 3 đã điều 50 cán bộ, chiến sĩ, 18 khoang phao triển khai bắc cầu.

Lực lượng Hải quân đã sử dụng tàu HQ 629 tiến hành tìm kiếm cứu nạn 6 thuyền viên tàu Thành Minh 27 còn mất tích tại khu vực đảo Hòn La.

Sáng 30/9, đối diện với đồn Biên phòng 719, 721 Gia Lai có khoảng 300 người dân bản Phí (Campuchia) gặp nguy hiểm do lũ lụt đề nghị giúp đỡ. Biên phòng Gia Lai cử 30 cán bộ, chiến sĩ, 2 ca nô cùng lực lượng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đến ứng cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục