Trực thăng của Hải quân Mỹ rơi ở ngoài khơi bờ biển San Diego

Trực thăng MH-60S "có mặt trên boong hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN 72)" và tiến hành các chiến dịch bay thường kỳ cách San Diego khoảng hơn 100km vào khoảng 16h30 thì gặp nạn và bị rơi.
Trực thăng của Hải quân Mỹ rơi ở ngoài khơi bờ biển San Diego ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, usnews.com, chiều 31/8, một trực thăng của Hải quân Mỹ bị rơi ngoài khơi bờ biển San Diego, bang California.

Theo thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ, công tác tìm kiếm-cứu hộ đang được triển khai "với nhiều nguồn lực từ trên không và trên biển của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và của Hải quân" sau vụ việc này.

[Mỹ: Tai nạn máy bay trực thăng ở Alaska, 5 người thiệt mạng]

Cụ thể, trực thăng MH-60S "có mặt trên boong hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN 72)" và tiến hành các chiến dịch bay thường kỳ cách San Diego khoảng hơn 100km vào khoảng 16h30 thì gặp nạn và bị rơi. Hiện chưa rõ có bao nhiều người trên máy bay.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chưa có bình luận gì về thông tin này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục