Trực thăng đâm cần cẩu rơi giữa trung tâm London

Tin ban đầu có biết có ít nhất 2 người chết và 9 người bị thương trong vụ tai nạn này, trong đó có một người bị thương rất nặng.
Sáng ngày 16/1, một chiếc trực thăng đã gặp tai nạn ở khu trung tâm thủ đô London khi đâm phải chiếc cần cẩu trên nóc tòa nhà St George đang xây dở rồi đâm phố trong giờ cao điểm và tạo nên quầng lửa lớn. Tin ban đầu có biết có ít nhất 2 người chết và 9 người bị thương trong vụ tai nạn này, trong đó có một người bị thương rất nặng. Hiện trường vụ tai nạn gần sông Thames ở Vauxhall, nơi có một cột khói cao bay thẳng lên bầu trời. Báo chí Anh cho biết những mảnh vỡ của trực thăng rơi xuống phố Wandsworth Road đã tạo nên khung cảnh hỗn loạn ở nơi đây. Ông Paul Ferguson, một nhân chứng làm việc gần nơi xảy ra tai nạn, nói với AFP: "Có một cái gì đó chớp lên và chiếc máy bay trực thăng đâm xuống đất. Một tiếng nổ và bạn có thể nhìn thấy khói bốc ra từ chỗ đó." Các nhân chứng khác cũng đã tranh thủ cơ hội để chụp hình vụ tai nạn và tải lên các mạng xã hội. Một nguồn tin cho biết trên trực thăng chỉ có duy nhất phi công.  Cảnh sát London cũng cho biết chiếc trực thăng gặp nạn không phải của họ. Người phát ngôn của cảnh sát London cho hay: "Chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo vào lúc 8 giờ sáng nay và chúng tôi đang giải quyết vụ việc"./.
Trực thăng đâm cần cẩu rơi giữa trung tâm London ảnh 1
Quầng lửa trên phố Wandsworth Road khi trực thăng đâm đầu xuống đất

Trực thăng đâm cần cẩu rơi giữa trung tâm London ảnh 2
Cần cẩu ở tòa nhà St George đang xây dở

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục