Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Song Tử Tây vào bờ chữa trị bệnh

Quân y đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân Bình bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải, nghi do đột quỵ não và tiến hành cấp cứu, đề nghị chuyển bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị.
Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Song Tử Tây vào bờ chữa trị bệnh ảnh 1Bệnh nhân Huỳnh Bình được đưa lên trực thăng để chuyển vào bờ chữa trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 6/3, trực thăng EC 225 số hiệu VN 8622 cùng Đoàn công tác quân y đã đưa bệnh nhân Huỳnh Bình, nghi đột quỵ não, từ đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, về Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục chữa trị.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 5/3, khi đang khai thác hải sản trên biển, ngư dân Huỳnh Bình (sinh năm 1953, quê xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thấy chóng mặt, sau đó bị ngã ra sàn tàu, không nói được và bị liệt nửa người bên phải.

[Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân Bình Định bị tai nạn trên biển]

Đến 22 giờ 50 phút cùng ngày, các ngư dân trên tàu cá QNa 90089 TS đưa bệnh nhân Bình vào đảo Song Tử Tây cấp cứu trong tình trạng bí tiểu, gọi hỏi không đáp ứng, huyết áp 150/100 mmHg, mạch 68 nhịp/phút.

Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Song Tử Tây vào bờ chữa trị bệnh ảnh 2Quân y đảo Song Tử Tây hội chẩn trực tuyến với bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đối với bệnh nhân Huỳnh Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua thăm khám và hội chẩn trực tuyến với bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quân y đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân Bình bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải, nghi do đột quỵ não giờ thứ 17. Các y bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, đặt đường truyền tĩnh mạch, cho bệnh nhân thở oxy, chống phù não, hạ huyết áp, đặt sonde tiểu và đề nghị chuyển bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân Huỳnh Bình là ngư dân trên tàu cá QNa 90089 TS, do ông Trần Văn Ánh người cùng địa phương làm chủ, hành nghề câu mực, có 53 lao động/tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục