Trực thăng Mi-8 của Nga diễn tập quân sự tại Tajikistan

Các tổ lái máy bay trực thăng Nga được triển khai ở Tajikistan đang thực hiện các chuyến bay huấn luyện với mục đích tìm kiếm và phát hiện các nhóm phiến quân ở các vùng núi nước này.
Trực thăng Mi-8 của Nga diễn tập quân sự tại Tajikistan ảnh 1Máy bay trực thăng MI-24. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tass, ngày 28/6, người phát ngôn của Quân khu Trung tâm Nga, Đại tá Yaroslav Roshchupkin, cho biết các tổ lái máy bay trực thăng Nga được triển khai ở Tajikistan đang thực hiện các chuyến bay huấn luyện với mục đích tìm kiếm và phát hiện các nhóm phiến quân ở các vùng núi nước này.

Theo Đại tá Roshchupkin, tham gia hoạt động huấn luyện tìm diệt kẻ thù giả định vào ban đêm này có các tổ lái máy bay trực thăng đa năng Mi-8 và máy bay tấn công Mi-24.

[Nga thử nghiệm thành công phiên bản mới của trực thăng Ka-62]

Theo kịch bản của các cuộc diễn tập, các nhóm vũ trang bất hợp pháp ngầm tiếp cận những mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng tại Tajikistan vào ban đêm, chúng hành quân khoảng 20-25 km mỗi đêm và ẩn nấp vào ban ngày.

Các máy bay có nhiệm vụ phát hiện ra những phiến quân này trong điều kiện tầm nhìn kém và địa hình núi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục