Trực thăng rơi ở Afghanistan là máy bay dân sự

Người phát ngôn của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF ở Afghanistan đã khẳng định chiếc trực thăng bị rơi chỉ là máy bay dân sự.

Người phát ngôn của NATO ngày 16/1 đã cho biết chiếc trực thăng bị rơi ở tỉnh miền nam Afghanistan sáng cùng ngày là máy bay dân sự chứ không phải máy bay quân sự.

Trước đó, cảnh sát tỉnh Helmand cho biết một "chiếc trực thăng của lực lượng nước ngoài" đã bốc chát ở quận Nad Ali gần Shora. Sau đó, phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắn hạ chiếc máy bay này.

Tuy nhiên, phát biểu với hãng AFP vào buổi chiều, người phát ngôn lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF ở Afghanistan đã khẳng định đây chỉ là chiếc máy bay dân sự.

Dù vậy, cả cảnh sát lẫn ISAF đều không cho biết chi tiết về thương vong trong vụ cháy máy bay này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục