Trực thăng vận chuyển ngư dân từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

Ngày 7/11, một ngư dân đã được trực thăng đưa từ bệnh xá đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu vì xuất huyết đường tiêu hóa nghiêm trọng.
Trực thăng vận chuyển ngư dân từ Trường Sa về đất liền cấp cứu ảnh 1Trực thăng chuyển bệnh nhân hạ cánh xuống sân bay. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 7/11, một ngư dân đã được trực thăng của Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không-Không quân đưa từ bệnh xá đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu vì xuất huyết đường tiêu hóa nghiêm trọng.

Bệnh nhân Phan Hoàng Dương, sinh năm 1981 là thuyền viên trên tàu BĐ96886TS đang hoạt động trong vùng biển quần đảo Trường Sa.

Lúc 21 giờ 15 phút ngày 5/11, bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng đau bụng dữ dội, chuyển dần sang trạng thái lơ mơ, mất tri giác. Tại đây, các bác sỹ ở bệnh xá đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, khả năng do vỡ tĩnh mạch thực quản, xơ gan.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân ngày càng xấu đi, vượt khả năng điều trị, bệnh xá đảo Song Tử Tây đã yêu cầu chuyển bệnh nhân vào đất liền để cấp cứu.

Sau khi nhận được yêu cầu từ bệnh xá đảo Song Tử Tây, sáng 7/11, Sư đoàn Không quân 370 đã điều động trực thăng cùng bác sỹ của bệnh viện Quân y 175 từ Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp bay ra đảo Song Tử Tây đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu.

Trực thăng vận chuyển ngư dân từ Trường Sa về đất liền cấp cứu ảnh 2Bệnh nhân được chuyển bằng trực thăng xuống xe cứu thương. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Đại tá Bùi Đức Thành, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 cho biết, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đơn vị vận chuyển cấp cứu bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa, nhưng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, việc vận chuyển bệnh nhân trở nên khó khăn hơn gấp bội.

“Thời tiết hiện khá phức tạp, mưa liên tục khiến cho việc vận chuyển bệnh nhân gặp nhiều khó khăn nhưng tổ bay của chúng tôi vẫn đưa bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175 kịp thời ra đảo, cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân về đất liền thành công. Chúng tôi hy vọng bệnh nhân mau chóng bình phục,” Đại tá Bùi Đức Thành nói.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân từ Sư đoàn Không quân 370, bệnh nhân được đưa về khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 tiến hành cấp cứu khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục