Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8

Australia đã có được điểm số đầu tiên khi họ "bất phân thắng bại" đầy kịch tính 1-1 trước Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2018.
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 1Christian Eriksen giúp Đan Mạch rộng cửa vào vòng 1/8. (Nguồn: PA)

Australia đã có được điểm số đầu tiên khi họ "bất phân thắng bại" đầy kịch tính 1-1 trước Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2018.

Christian Eriksen đã sớm đưa Đan Mạch vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 7 với pha volley đẹp mắt, nhưng Australia đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m của Mile Jedinak sau khi có sự hỗ trợ của công công nghệ VAR.

Với kết quả hòa này, Australia vẫn có cơ hội để giành vé đi tiếp nhưng cơ hội của họ là rất mong manh.

Trong khi đó, Đan Mạch đã có được 4 điểm và có cơ hội rất lớn để trở thành 1 trong 16 cái tên góp mặt ở vòng 1/8.

Đội hình ra quân:

Đan Mạch: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger, Delaney, Eriksen, Schone, Poulsen, Jorgensen, Sisto.

Australia: Ryan, Behich, Sainsbury, Risdon, Milligan, Jedinak, Leckie, Mooy, Rogic, Kruse, Nabbout.
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 2Sơ đồ chiến thuật.
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 3Jannik Vestergaard, Viktor Fischer và Zanka của Đan Mạch.
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 4Tim Cahill tiếp tục ngồi dự bị.
Trận đấu bắt đầu.
7': Christian Eriksen volley lập công! 1-0 cho Đan Mạch.
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 5
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 6
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 7Christian Eriksen chính là niềm hy vọng số 1 của Đan Mạch ở World Cup 2018. (Nguồn: Getty Images)
17': Australia đang chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.
Tuy nhiên, các cầu thủ Australia đang gặp khó trong việc triển khai tấn công khi mà cầu thủ Đan Mạch lui về rất nhanh.
20': Các cầu thủ Đan Mạch đang bọc lót tốt cho nhau.
37': Trọng tài đã quyết định thổi phạt 11m cho đội tuyển Australia sau khi xem lại băng ghi hình.
36': Trọng tài đã sử dụng công nghệ VAR để xem lại pha phạt góc của đội tuyển Australia, bóng được cho là đã chạm tay cầu thủ Đan Mạch
38': Mile Jedinak đã không phạm sai lầm trên chấm 11m. Tỉ số là 1-1 cho Australia.
45': Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1 
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 8Jedinak ghi bàn từ chấm 11m.
50': Đan Mạch đang đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân Australia.
59': Yussuf Poulsen rời sân nhường chỗ cho Martin Braithwaite.
68': Đan Mạch lại có sự điều chỉnh. Andreas Cornelius vào sân thay cho Nicolai Joergensen.

Bên phía Australia, Robbie Kruse rời sân nhường chỗ cho Daniel Arzani.

 

73': Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co từ cả hai đội
Đan Mạch vs Australia 1-1: 'Lính chì' rộng cửa vào vòng 1/8 ảnh 9Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn.
75': Andrew Nabbout không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Tomi Juric.
81': Arzani có pha xử lý bóng khéo léo rồi thực hiện đường căng ngang, nhưng tiếc là không có cầu thủ nào của Australia băng vào hỗ trợ.
84': Sisto nhận thẻ vàng.
88': Schmeichel đã liên tiếp có 2 pha cứu thua cho Đan Mạch, sau những pha dứt điểm của Arzani và Leckie.
Hết giờ !!! Hai đội hòa nhau 1-1.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục