SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 10 tấm huy chương vàng, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp.
Lại Gia Thành (bên phải) và Vương Thị Huyền (cử tạ nữ) ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Lại Gia Thành (bên phải) và Vương Thị Huyền (cử tạ nữ) ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 10 tấm huy chương vàng, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Các vđv giành huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam (ngày 1/12)

- Huy chương vàng: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng), Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (Quickstep, dancesport), Vương Thị Huyền (cử tạ), Minh Trường-Nhã Uyên (dancesport, jive), Lại Gia Thành (cử tạ, 55 kg nam), Trần Thương (kurash, dưới 90 kg nam), Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ), Vũ Thị Thanh Bình, Đào Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Võ gậy).

Huy chương bạc: Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân (Slow Waltz, dancesport); Nguyễn Đức Hòa/Nguyễn Thị Hải Yến (Tango và Viennese Waltz, dancesport); Cà Thị Thơm (xe đạp băng đồng), Vũ Văn Kiên (arnis, 55-60 kg nam), Minh Trường/Nhã Uyên (dancesport, đôi nam nữ samba), Lê Hữu Phước (dancesport, breaking men), Phú Thái Việt (arnis, trên 65 kg nam), Đinh Phương Thành (TDDC, toàn năng), Minh Trường/Nhã Uyên (dancesport, five dance).

- Huy chương đồng: Trần Thị Minh Huyền (Thái cực quyền nữ, Wushu) Trần Xuân Hiệp (trường quyền nam, Wushu), Nguyễn Ngọc Đạt (arnis, 55kg nam), Nguyễn Trung Kiên-Phạm Hồng Anh (dancesport, dance chachacha), Vũ Đức Hùng (arnis, 60-65kg nam), Lê Thanh Tùng (TDDC, toàn năng), Trung Kiên/Hồng Anh (dancesport, rumba).

Hai vận động viên nước chủ nhà Philippines John Chicano và Andrew Remolino đã lần lượt mang về tấm huy chương vàng và huy chương bạc đầu tiên trong ngày 1/12.
SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 1Chicano giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30.
Trần Thị Khánh Ly lỡ cơ hội giành Huy chương vàng Wushu sau khi kết thúc bài thi với 9,48 điểm, đứng sau Chin Sy Xuan (Malaysia) đạt số điểm 9,51.
SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 2Khánh Ly giành 9,48 điểm, không giành được huy chương. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trần Thị Minh Huyền đạt 9,53 điểm, mang huy chương đồng về cho đoàn Thể thao Việt Nam.
SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 3Minh Huyền giành huy chương đồng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đoàn Việt Nam có tấm huy chương bạc đầu tiên đến từ môn dancesport, khi cặp Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân về nhì tại chung kết Dace Waltz.
Đinh Thị Như Quỳnh đã trở thành vận động viên đầu tiên mang huy chương vàng về cho đoàn Thể thao Việt Nam khi kết thúc vị trí thứ nhất nội dung Băng đồng môn Xe đạp.
Cặp Nguyễn Đức Hoà và Nguyễn Thị Hải Yến đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.
SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 4Cặp Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến mang huy chương vàng về cho Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy/Vietnam+)

Minh Huyền và Xuân Hiệp (Wushu) nhận huy chương đồng SEA Games 30.

SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 5Minh Huyền nhận huy chương đồng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 6Trần Xuân Hiệp. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Vương Thị Huyền đã xuất sắc giành huy chương vàng sau khi đánh bại các đối thủ đến từ Indonesia, Philippines, Myanmar, Malaysia ở chung kết cử tạ hạng cân 45kg nữ.

Thành tích của các vận động viên ở chung kết cử tạ hạng cân 45kg nữ.

SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 7
Vương Thị Huyền giành huy chương vàng với thành tích tổng cử 172kg (cử giật 77kg, cử đẩy 95 kg). Đây là lần đầu tiên Vương Thị Huyền giành huy chương vàng SEA Games.
Các vận động viên của đội tuyển Thể dục dụng cụ, gồm có Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Văn Vĩ Lương và Đặng Nam thi đơn môn và toàn năng nam.
SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 8Vương Thị Huyền (giữa) trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Minh Trường và Nhã Nguyên giành được huy chương vàng ở nội dung Jive (môn Dancesport). Đây là tấm huy chương vàng thứ tư của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.
Vận động viên Lại Gia Thành đã xuất sắc đánh bại các đối thủ cạnh tranh để giành tấm huy chương vàng ở hạng cân 55kg nam môn Cử tạ.
SEA Games 30: Đoàn Việt Nam kết thúc ngày đầu tiên với 10 HCV ảnh 9Lại Gia Thành giành HCV hạng 55kg nam, môn Cử tạ.
 Trần Thương đã giành được tấm huy chương vàng hạng cân dưới 90 kg môn vật có truyền thống từ tây Á - Kurash.
Trần Thương đã giành được tấm huy chương vàng môn Kurash ở hạng cân dưới 90kg. Đây là huy chương vàng thứ 6 của Việt Nam.
Hoàng Thị Tình giành tấm huy chương vàng thứ 7 cho đoàn Việt Nam ở hạng cân dưới 52 kg nữ, môn kurash.

Vũ Thị Thanh Bình và Đào Thị Hồng Nhung của môn Võ gậy (arnis) đã liên tiếp mang hai tấm huy chương vàng về cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Vũ Thị Thanh Bình giành huy chương vàng ở hạng cân dưới 55 kg nữ, còn Đào Thị Hồng Nhung chiến thắng ở hạng cân dưới 65 kg nữ.

Nguyễn Thị Cẩm Nhi khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đoàn Việt Nam tại SEA Games 30 bằng tấm huy chương vàng môn Võ gây (arnis) ở hạng cân trên 60kg nữ.

Đây cũng là tấm huy chương vàng cuối cùng của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1/12.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục