Trùm khủng bố Noordin Top đe dọa khủng bố mới

Cảnh sát Indonesia đang tiến hành điều tra một thư điện tử được cho là của trùm khủng bố Noordin Top đe dọa sẽ tiến hành các vụ tấn công khủng bố mới.
Cảnh sát Indonesia ngày 14/8 cho biết đang tiến hành điều tra một thư điện tử được cho là của trùm khủng bố người Malaysia, Noordin Mohammad Top, gửi tới một trang web của nước này đe dọa sẽ tiến hành các vụ tấn công khủng bố mới.

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Bambang Hendarso Danuri cho biết thư điện tử trên xác nhận rằng tên Noordin Mohammad Top đã bị cảnh sát bao vây ở Temanggung, miền Trung đảo Java, nhưng đã thoát được.

Ông Danuri cho biết thêm cảnh sát đang điều tra mối liên hệ có thể có giữa một khối hóa chất được tìm thấy trong một nhà kho với những quả bom được phát hiện tại Bekasi, gần thủ đô Jakarta, trong chiến dịch truy lùng các phần tử khủng bố hồi tuần trước.

Trong một diễn biến khác, sau khi cảnh sát phát hiện một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ngày 14/8 ông Yudhoyono đã lên tiếng thách thức các phần tử Hồi giáo cực đoan khi nói rằng Indonesia sẽ không thể bị đánh bại trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ông cũng đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác với các phần tử cực đoan.

Hiện cảnh sát Indonesia đang săn lùng Noordin Mohammad Top, kẻ được cho là đã lên kế hoạch các vụ đánh bom liên tiếp mới đây nhằm vào hai khách sạn sang trọng JW Marriott và Ritz-Carlton ở thủ đô Jakarta, làm 9 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Y cũng đã thành lập một cánh vũ trang của mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiah, nhóm bị cho là đã gây ra một loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách sạn JW Marriott hồi năm 2003, Đại sứ quán Australia năm 2004 và tại đảo Bali năm 2005./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục