Trùm ma túy El Chapo có thể sớm bị Mexico dẫn độ sang Mỹ

Báo chí Mexico ngày 9/5 đưa tin một thẩm phán liên bang ở nước này cho rằng việc dẫn độ trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman sang Mỹ có thể sớm được tiến hành.
Trùm ma túy El Chapo có thể sớm bị Mexico dẫn độ sang Mỹ ảnh 1Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman. (Nguồn: Reuters)

Báo chí Mexico ngày 9/5 đưa tin một thẩm phán liên bang ở nước này cho rằng việc dẫn độ trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman sang Mỹ có thể sớm được tiến hành, và đây là cơ sở để Bộ Ngoại giao Mexico (Sres) thông qua quyết định trên.

Trong một thông báo, Hội đồng tư pháp Liên bang Mexico (CJF) nêu rõ sau khi bị dẫn độ sang Mỹ, El Chapo sẽ đối mặt với tội liên kết tội phạm nhằm nhập lậu và tàng trữ cocain với mục đích phân phối.

Theo hiệp định dẫn độ Mexico-Mỹ, Sres có 20 ngày để xác định và đi đến quyết định có hay không tiến hành việc dẫn độ tên trùm tội phạm nguy hiểm hai lần vượt ngục này.

Phán ứng trước thông tin trên, Juan Pablo Badillo, một trong 13 luật sư bào chữa của El Chapo tuyên bố Sres không thể tiến hành dẫn độ tên này, vì hiện tại có tới 9 đơn kháng cáo chống lại thủ tục dẫn độ.

Cho đến 18 giờ ngày 9/5, Sres chưa có bình luận gì về thông tin dẫn độ El Chapo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục