"Trùm phỉ" Vàng Pao chết ở tuổi 80 vì bệnh tim

"Trùm phỉ" Vàng Pao đã chết ngày 7/1 (giờ địa phương) tại California, Mỹ sau hơn 10 ngày nhập viện vì bệnh viêm phổi và tim.
"Trùm phỉ" Vàng Pao đã chết ngày 7/1 (giờ địa phương) tại California, Mỹ sau hơn 10 ngày nhập viện vì bệnh viêm phổi và tim.

Với sự hẫu thuẫn của CIA, Vàng Pao, sinh năm 1930, cầm đầu một lực lượng quân sự người Mông chuyên chống phá cách mạng Lào từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước.

Vàng Pao đã thực hiện âm mưu đưa người Mông làm lính đánh thuê và lực lượng chính trị phá hoại mặt trận đoàn kết dân tộc Lào.

Sau khi cách mạng Lào thành công năm 1975, Vàng Pao sang định cư tại Mỹ. Ở Mỹ, Vàng Pao tiếp tục âm mưu tổ chức, chỉ đạo các hoạt động nhằm chống phá nhà nước Lào.

Năm 2007, Vàng Pao bị bắt với cáo buộc âm mưu bạo động lật đổ chính phủ Lào. Vàng Pao bị truy tố theo Đạo luật Trung lập của Mỹ.

Ngoài ra, "trùm phỉ" còn bị truy tố về tội âm mưu nhận và sở hữu nhiều súng tự động và các thiết bị nổ. Tuy nhiên, sau đó Vàng Pao được tại ngoại và thoát tội. Mặc dù vậy, Vàng Pao vẫn tiếp tục quyên tiền và công khai ý định lật đổ chế độ ở Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục