Trưng bày 200 hiện vật, tài liệu về Điện Biên Phủ

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc phòng trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử" nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc phòng trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử" nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh theo năm 5 nội dung: "Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ", "Quyết tâm chiến lược của ta", "Đảm bảo hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ", "Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ", "Điện Biên hôm nay".

Trong số những hiện vật, tài liệu hình ảnh có nhiều hiện vật gốc ít được giới thiệu như: sơ đồ lòng chảo Điện Biên Phủ do Ban Chính trị tỉnh đội Cần thơ ấn hành năm 1954; hiệu triệu của Tổng quân ủy do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký gửi các Đảng viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các tài liệu, hình ảnh về công tác đảm bảo hậu cần cho chiến dịch như cuốc, xẻng dùng mở đường lên Điện Biên Phủ, bồ đựng gạo, tay nải, nong, nia, dần, sàng, xe đạp thồ đến các dụng cụ y tế cứu thương cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Ngoài ra còn có các hiện vật sổ tay dân công ghi chép về đoàn dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mệnh lệnh ngừng bắn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, những cuốn sách về công tác hậu cần phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ và đặc biệt là những cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về chiến thắng vĩ đại này kèm theo chữ ký tặng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Triển lãm còn giới thiệu một số hình ảnh về những đổi mới trên mảnh đất Điện Biên lịch sử hôm nay như một điểm hẹn du lịch lịch sử, văn hóa giàu bản sắc, hấp dẫn với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế./.

Triển lãm kéo dài 1 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục