Trưng bày 30 bức ảnh ấn tượng chụp từ vệ tinh

Triển lãm “Eye of the Sky” (Con mắt của bầu trời) đang diễn ra tại Hà Nội trưng bày 30 bức ảnh chụp từ vệ tinh với độ phân giải cao.
Ngày 4/5 tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Trung tâm Vũ trụ Cộng hòa Liên bang Đức (DLR) và Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức triển lãm ảnh vệ tinh “Eye of the Sky.”

Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Năm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN-EU 2012 (YoSTI 2012).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh nhấn mạnh triển lãm quốc tế “Eye of the Sky” cung cấp những ví dụ cụ thể, minh chứng cho mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN-EU về khoa học và công nghệ.

Các bức ảnh phản ánh kết quả của các hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa EU với các nước Đông Nam Á với các chủ đề cải thiện điều kiện môi trường, xây dựng và triển khai quy hoạch môi trường bền vững, triển khai các biện pháp quản lý môi trường trung tâm dựa trên giám sát và hệ thống thông tin môi trường, sử dụng và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên...

Thứ trưởng Trần Việt Thanh bày tỏ mong muốn triển lãm sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về những vấn đề sinh thái mà Trái Đất đang phải đối mặt; hiểu rõ vai trò của hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong giải quyết những vấn đề trên đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

Triển lãm “Eye of the Sky” trưng bày 30 bức ảnh chụp từ vệ tinh của DLR với độ phân giải cao giới thiệu về hệ sinh thái tại một số khu vực của châu Âu và Đông Nam Á.

Các bức ảnh cho người xem nhìn thấy thế giới sống động thông qua "đôi mắt" của một vệ tinh nhân tạo, giúp người xem có một cái nhìn ấn tượng và bất ngờ về các khu vực đặc trưng như sông Đanuýp chảy qua 10 nước châu Âu; vùng đất liền giáp bờ biển Địa Trung Hải; thắng cảnh Vịnh Hạ Long; các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á hay dòng sông Mekong...

Các bức ảnh được tạo ra, dựa trên nhiều hình chụp từ không gian và ghép lại với nhau thông qua quá trình xử lý ảnh đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt.

Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các nhà quản lý, chuyên gia khoa học và công nghệ về sự phát triển đa dạng của các hệ sinh thái khác nhau cũng như những vấn đề mà khu vực này đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường...

Triển lãm mở cửa đến ngày 20/5./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục